Diễn tập quy mô lớn chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty Honda Việt Nam

Thứ Năm, 05/11/2020, 15:46
Ngày 5/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) huy động nhiều lực lượng tham gia tại Công ty Honda Việt Nam năm 2020.

Dự buổi diễn tập về phía đại biểu có Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC& CNCH, Bộ Công an. 

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc…

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang nhấn mạnh, tình hình cháy nổ đang diễn biến phức tạp, khó lường. Trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2020 đã xảy ra 20 vụ cháy, thiệt hại tài sản trị giá gần 6 tỷ đồng. Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCN tại Công ty Honda có ý nghĩa quan trọng,  nhằm nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của công ty về công tác PCCC và CNCH; đồng thời hướng dẫn Đội PCCC cơ sở biết cách sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy và CNCH tại chỗ được trang bị, nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy kịp thời hơn nữa và sự phối hợp nhịp nhàng có hiệu quả cao giữa các lực lượng trong công tác chữa cháy và CNCH khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Cuộc diễn tập huy động khoảng 1.000 người với nhiều phương tiện chữa cháy, CNCH hiện đại.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Ngay khi xảy ra cháy, Đội PCCC cơ sở của Công ty Honda Việt Nam đã nỗ lực dập lửa, cứu tài sản.
Đám cháy ngày càng lớn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động nhiều CBCS, phương tiện chữa cháy đến hiện trường.
Dùng xe thang và phao để cứu người mắc kẹt.
Nhiều xe chữa cháy hiện đại đồng loạt phun nước dập tắt đám cháy, sau đó công tác của Công an khám nghiệm hiện trường.
Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tham gia buổi diễn tập.
Minh Hiền
.
.