Diễn tập chữa cháy tòa nhà Diamond Flower Tower

Thứ Tư, 27/09/2017, 00:30
Ngày 26-9, UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát PC&CC số 8, Công ty CP Dịch vụ thương mại và sàn bất động sản HANDICO tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại Tòa nhà Diamond Flower Tower, địa chỉ Lô C1 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính (Thanh Xuân).

Đây là buổi diễn tập quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều lực lượng với hơn 100 người, cùng hàng chục xe chuyên dụng gồm xe chữa cháy, xe thang, xe chữa cháy cần vươn và chở phương tiện, xe tiếp nước, xe cứu hộ… tham gia diễn tập.

Theo phương án giả định, vụ cháy xảy ra hoảng 10h2’, ngày 26-9, tại tầng hầm B1 Tòa nhà Diamond Flower Tower. Nguyên nhân được xác định, do 1 ô tô đỗ tại vị trí gần dốc tầng hầm B1 bị chập hệ thống điện gây cháy và bắt đầu cháy lan sang các xe xung quanh.

Tại thời điểm xảy ra cháy, toàn bộ hệ thống chữa cháy tự động của tầng hầm không hoạt động, chất cháy gồm nhiều loại có vận tốc cháy lan nhanh, tỏa ra nhiệt lượng lớn nên đám cháy phát triển mạnh nhanh chóng lan ra các hướng xung quanh, khói khí độc bao trùm một phần tầng hầm, lối thoát nạn và bốc lên các tầng trên của tòa nhà. Nhân viên bảo vệ phát hiện ra đám cháy, hô hoán mọi người xung quanh khu vực tầng hầm và thông báo qua  bộ đàm về trung tâm thông tin của tòa nhà...

Nhận tín hiệu báo cháy, ngay lập tức Đội PCCC cở sở tập trung về sảnh tầng 1 của tòa nhà sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên thời điểm này, hệ thống báo cháy tự động lại báo xảy ra cháy tại tầng tầng 6 của tòa nhà. Đội PCCC cơ sở nhanh chóng cử người lên tầng 6 hướng dẫn người dân thoát nạn xà xử lý đám cháy. Lúc này,  đám cháy phát triển dữ dội, tỏa nhiệt lớn và sinh ra nhiều khói khí độc nên PCCC cơ sở không dập tắt được đám cháy.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 xuất 6 xe cùng CBCS tới hiện trường, đồng thời Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cũng đến chỉ đạo công tác chữa cháy, CNCH. Nhận thấy tình hình đám cháy đám cháy diễn biến ngày càng phức tạp, Ban chỉ huy chữa cháy quyết định huy động thêm 3 xe chữa cháy của Phòng CS PC&CC số 8, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 và Trường Đại học PCCC...

Lực lượng chữa cháy thành lập nhiều tổ trinh sát như: Tầng hầm B1 và tầng 6, vào trinh sát đám cháy đeo bình thở, mặt nạ phòng độc, quần áo amiăng, đèn pin chiếu sáng vào trong đám cháy… Xe thang chữa cháy liên tục phun nước tại sảnh chính của tòa nhà. Khi đó, có 2 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng hầm B1 rất nguy kịch cần phải sử dụng cáng cứu thương và bình thở do bị ngạt khói trong quá trình chữa cháy và diện tích đám cháy tại tầng hầm B1 có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ số ô tô, xe máy tại tầng hầm B1 và lan lên phía trên…

Lập tức, lực lượng chữa cháy mặc quần áo ami ăng, đeo bình thở triển khai cọc chiếu sáng trong hầm để phục vụ công tác chữa cháy và CNCH; triển khai hệ thống quạt hút khói và ống dẫn để hút khói từ tầng hầm ra bên ngoài đồng thời cử lực lượng tiếp cận 2 nạn nhân đang mắc kẹt phía dưới tầng hầm trong đó 1 nạn nhân bị bất tỉnh phải sử dụng bình thở, cáng cứu thương và 1 nạn nhân cần hỗ trợ bình thở rìu ra bên ngoài; lực lượng CNCH sử dụng búa tạ phá cửa kính các xe ô tô bên trong tầng hầm B1 gần khu vực cháy để hỗ trợ lực lượng cơ sở, lực lượng dân phòng và dân quân tự vệ đẩy các xe ô tô, xe máy ra xa khu vực cháy và tạo khoảng cách chống cháy lan với đám cháy tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy dập tắt đám cháy. Lực lượng khác triển khai đội hình cầu dây nghiêng thả 1 nạn nhân bị thương nặng, 1 người cõng 1 người thả chậm xuống.

Sau khoảng hơn 20 phút tích cực chữa cháy và CNCH, lực lượng chữa cháy tại tầng hầm báo về ban chỉ huy chữa cháy đã dập tắt hoàn toàn, cứu người và tài sản ra ngoài an toàn.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Cứu người mắc kẹt từ trên tầng cao đưa xuống đất an toàn
Lực lượng chữa cháy dùng thang phun nước dập tắt đám cháy
Hiền – Trường
.
.