Đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự

Thứ Sáu, 29/01/2021, 09:05
Công an tỉnh Ninh Bình sau hơn 1 tháng ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã điều tra khám phá 40/42 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95%.


Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 15/12/2020, căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh, 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, các đội nghiệp vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Riêng về án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ khám phá án đạt 100%. Ngoài ra, bắt 128 vụ, 497 đối tượng vi phạm về đánh bạc; thu giữ 2,5 tỷ đồng và nhiều vật chứng liên quan. Đã khởi tố 45 vụ, xử lý hành chính 77 vụ. Đáng chú ý, ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đặng Văn Thanh (SN 1984), Phạm Văn Trọng (SN 1987), cùng trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thúy Hồng (SN 1983); Lã Thị Kim Phượng (SN 1978); Nguyễn Thị Nhiên (SN 1981) và Phạm Thị Nhung (SN 1989) về tội "Đánh bạc".

Công an tỉnh Ninh Bình bắt vụ vận chuyển trái phép động vật quý hiếm.

Cơ quan Công an đã thu giữ 20 điện thoại di động, gần 150 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ có liên quan đến đánh bạc. Riêng tại nhà của một đối tượng trong đường dây thu giữ 19 hợp đồng và 4 quyển sổ có nội dung cho nhiều người vay tiền với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ tháng 7/2019 đến khi bị bắt, Thanh thuê em trai cùng với 2 đối tượng khác sử dụng điện thoại di động cài đặt phần mềm Loto Pro Việt để hàng ngày nhận bảng số lô, đề của Trọng và nhiều người khác. Sau đó, tổng hợp chuyển bảng cho Thanh để Thanh chuyển cho đối tượng ở Hà Nội. Trong ngày 6/1, số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức qua mạng Internet và mạng viễn thông trên 2,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Ninh Bình chú trọng đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã phát hiện, khởi tố 1 vụ và 6 bị can về tội giả mạo trong công tác và làm giả tài liệu của cơ quan; bắt 62 vụ, 66 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, thu giữ hàng hóa giá trị trên 4 tỷ đồng; đã xử lý hành chính 48 vụ, 50 đối tượng và đang củng cố hồ sơ xử lý 14 vụ. 

Điển hình, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phát hiện trong thời gian từ năm 2015 đến 2020, các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên của 8 công ty, trung tâm, viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội có quan hệ câu kết làm 110 phiếu kết quả quan trắc, phân tích, thử nghiệm về môi trường giả với nội dung sai sự thật để lập 48 báo cáo giám sát môi trường, cung cấp cho 7 doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hợp thức hóa các điều kiện về môi trường để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước, thu lời bất chính gần 500 triệu đồng. 

Đến ngày 12/1, đã bắt, khởi tố 7 đối tượng về các tội "Giả mạo trong công tác", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, phát hiện 123 vụ, gồm 4 tổ chức và 120 cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, động vật nguy cấp, quý hiếm và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đã khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm; xử lý hành chính 120 vụ về các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định về thu gom, xử lý chất thải nguy hại… Đối với công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, phát hiện, xử lý 330 vụ, 370 đối tượng.

Tết Nguyên đán gần kề, do đó các đối tượng tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép tăng cao. Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 38 vụ, 50 đối tượng. Đã khởi tố 14 vụ, 18 bị can về tội vận chuyển, tàng trữ hàng cấm và xử lý hành chính 24 vụ, 32 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép.

Minh Hiền
.
.