Nỗ lực kéo giảm tội phạm hình sự trên đất Sen Hồng

Thứ Hai, 13/04/2020, 07:34
Năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn Đồng Tháp được kiềm giảm. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phạm pháp hình sự giảm hơn 21%.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội. TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 do Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an phát động, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch phát động phong trào trong toàn lực lượng, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Công an các đơn vị, địa phương cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Qua phát động, 100% Công an các đơn vị, địa phương đăng ký danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần nỗ lực vươn lên của từng tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an tỉnh tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138/ĐP chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, tạo môi trường ổn định phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 Tình hình ANTT tuyến biên giới được giữ vững, không xảy ra khủng bố, xâm nhập, phá hoại, không để bị động, bất ngờ. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Năm 2019, phạm pháp hình sự giảm 3,75%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 96,09%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%.

Công an tỉnh Đồng Tháp duy trì thực hiện 20 mô hình hiệu quả về ANTT, xây dựng và nhân rộng mô hình “Tuyên truyền loa phát thanh trên bến khách ngang sông và các điểm chợ” và “Quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy tại xã, phục vụ tốt công tác phòng ngừa xã hội và đảm bảo ANTT ở cơ sở”. 

Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, thực hiện hiệu quả Đề án điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã; thực hiện nghiêm việc nêu gương của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương; đội ngũ cán bộ được nâng về chất lượng, ngang tầm nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt.

Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ theo hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân; xây dựng đưa vào sử dụng đạt hiệu quả các phần mềm “Quản lý thông tin hoạt động điều tra án hình sự”; “Quản lý nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát”; “Quản lý thông tin người nghiện ma túy”. 

Trong đó phần mềm “Quản lý thông tin hoạt động điều tra án hình sự” được Bộ Công an đánh giá cao và đề nghị phổ biến thực hiện trong toàn quốc. Công tác chính sách luôn được đặc biệt quan tâm. Công an tỉnh Đồng Tháp xây dựng, sửa chữa 21 căn nhà tình nghĩa, tặng quà cho 1.067 gia đình chính sách, trợ cấp khó khăn cho 406 trường hợp. 

Với kết quả đó, nhiều lượt tập thể, cá nhân Công an Đồng Tháp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và tặng thưởng. Năm 2019, Công an tỉnh Đồng Tháp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Đồng Tháp rà soát, lên danh sách các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm. Số vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường và tệ nạn xã hội đều được kiềm giảm. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 92%, các vụ án nghiêm trọng và nghiêm trọng xảy ra đều được điều tra khám phá nhanh, đạt 100%. 

Công an tỉnh Đồng Tháp quản lý chặt hoạt động các băng nhóm hoạt động tín dụng đen không để chúng có điều kiện phạm tội. Triệt xóa 74 tụ điểm tổ chức cờ bạc, liên quan đến hơn 600 đối tượng, bắt xử lý 85 vụ, 17 đối tượng vận chuyển buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng không có hóa đơn chứng từ. Triệt xóa 55 vụ, 65 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt xử lý 34 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác cát, an toàn thực thẩm.

Huy Vũ – Văn Vĩnh
.
.