Dấu ấn của Đảng bộ Công an TP Cảng

Thứ Năm, 06/08/2020, 08:00
Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ Công an TP Hải Phòng.

Nhiệm kỳ 2015- 2020 khép lại với những kết quả và thành tích quan trọng trên lĩnh vực ANTT, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

1. Đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ những ngày này, chúng tôi cảm nhận được nhịp sống sôi động của một thành phố Cảng đang từng ngày thay da, đổi thịt. Hải Phòng đang khoác lên mình một gam màu mới năng động, người dân phấn khởi chứng kiến và được hưởng thụ những thành tựu sau năm năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đi vào cuộc sống. 

Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng với tốc độ cao; nhiều dự án lớn, công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đem lại diện mạo mới cho thành phố. Đến thời điểm này, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài... 

Để có kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ Công an TP Hải Phòng trong việc tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND TP Hải Phòng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm báo ANTT gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Công an TP Hải Phòng cũng có nhiều biến động. Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND có thay đổi căn bản theo chủ trương, nghị quyết của Đảng. Cùng với đó là những tác động của tình hình thế giới và khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn TP... 

Ngoài công tác nắm, dự báo sát tình hình, một trong những điểm nhấn quan trọng, tạo nên thành công của Đảng bộ Công an TP Hải Phòng là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hải Phòng đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, cụ thể hóa thành chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác hằng năm để tổ chức thực hiện; tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trong lĩnh vực công tác. 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhấn mạnh: Phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ đươc đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí ủy viên, của các cấp cơ sở, cán bộ, đảng viên. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đã phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ trong việc theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đơn vị, lĩnh vực công tác để nắm vững tình hình; giúp ban chấp hành, Ban Thường vụ quyết định các vấn đề phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu của toàn lực lượng.

Các vấn đề thuộc trách nhiệm lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều được bàn bạc, quyết định tập thể, tạo được sự đoàn kết, thống nhất... Cùng với đó là việc nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Các công việc của đảng bộ vì thế được giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng kiểm tra việc triển khai các mũi công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2.Từ những đổi mới trên, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đảng bộ Công an TP Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng Công an TP Hải Phòng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách đạt được những kết quả quan trọng. 

Đã làm tốt công tác nắm, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo giải quyết, xử lý có hiệu quả an ninh chính trị, trật tự ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra bị động bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hải Phòng; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ, Đảng bộ Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo bí mật, an toàn, phục vụ xác lập và phá nhiều chuyên án, vụ án, vụ việc lớn về ANQG, TTATXH. Công tác điều tra, các vụ án, vụ việc xâm phạm ANQG luôn tuân thủ các quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Điển hình trong số đó phải kể đến việc đã chỉ đạo Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao điều hành các website đánh bạc trực tuyến về Trung Quốc bằng các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề..., hoạt động phạm tội tại khu đô thị OurCity thuộc địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng; bắt giữ, dẫn giải và bàn giao tuyệt đối an toàn 395 đối tượng người Trung Quốc cho Bộ Công an Trung Quốc, xử lý đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại.

Đảng bộ Công an TP Hải Phòng đã tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội. 

Điểm nhấn nổi bật là Công an TP Hải Phòng đã tham mưu triển khai các giải pháp bảo vệ ANTT tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, góp phần quan trọng thu hút đầu tư, giúp thành phố có sự bứt phá mạnh mẽ và trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. 

Hằng năm, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm trung bình 2,3 %; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,5 %, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90 %. Năm năm qua, các lực lượng Công an TP đã phát hiện, xử lý 3350 vụ phạm pháp hình sự, so với giai đoạn trước giảm 483 vụ, bằng 12%. 

Trên lĩnh vực kinh tế đã phát hiện, điều tra và xử lý 952 vụ việc về kinh tế; tạm giữ hàng hóa tang vật vi phạm trên 200 tỷ đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 100 tỷ đồng... Điều tra, phát hiện, bắt giữ 2.551 vụ, với 4.600 đối tượng ma túy, thu giữ 35kg; 146kg ma túy tổng hợp; 31 súng, 490 viên đạn.

Hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT được nâng cao, trật tự giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, xây dựng Đảng bộ và lực lượng trong sạch, vững mạnh. 

Với những kết quả, thành tích đạt được, 5 năm qua đã có trên 10 nghìn lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Hải Phòng được các cấp khen thưởng, có 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 150 tập thể được khen thưởng cấp Nhà nước... Công an TP Hải Phòng tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

3.Với phương hướng, nhiệm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an TP Hải Phòng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng TP Cảng văn minh, hiện đại”, Đảng bộ Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý về ANTT, góp phần xây dựng TP Hải Phòng trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Xuân Mai –Văn Huy
.
.