Phòng CSHS Công an TP Hà Nội:

Dâng hương phần mộ Anh hùng Liệt sĩ Công an Nguyễn Thái Bình

Thứ Bảy, 08/07/2017, 17:19
Sáng 8-7, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), Đoàn công tác Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội do Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình Anh hùng, Liệt sĩ công an Nguyễn Thái Bình và tổ chức dâng hương trước phần mộ Anh hùng, Liệt sĩ tại nghĩa trang phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1956, nguyên quán xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; vào ngành công an từ năm 1974. Tháng 2-1982, đồng chí được điều động sang công tác tại Phòng CSHS Công an TP Hà Nội.

Được lãnh đạo Phòng phân công cùng đồng đội xóa các tụ điểm trộm cắp tài sản Nhà nước trên tuyến vận tải đường thủy thuộc sông Hồng. Đồng chí đã hăng hái nhận nhiệm vụ, mặc dù biết đây là địa bàn phức tạp, tập trung những phần tử xấu, lưu manh chuyên nghiệp. Với tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ trong 8 ngày, đồng chí đã cùng đồng đội bắt 7 vụ, thu 9 thuyền chở hàng trăm tấn than và nhiều tài sản khác. 

Ngày 4-6-1982, sau khi bắt được 2 thuyền chở 90 tấn than, đồng chí Bình cùng 2 đồng đội khác giao nhiệm vụ bảo vệ số tài sản vừa thu giữ. Phát hiện một đối tượng vác bọc hàng chạy trốn, đồng chí Bình đã đuổi theo, nhưng bị khoảng 50 đối tượng côn đồ lợi dụng trời tối bất ngờ xông ra dùng gậy, dao tấn công đồng chí Bình. Mặc dù đồng chí đã chống trả quyết liệt, nhưng do bọn chúng quá đông nên đồng chí đã hy sinh vào ngày 4-6-1982.

Đoàn công tác Phòng CSHS Công an TP Hà Nội dâng hương trước phần mộ

Ngày 7-6-1982, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định truy phong từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đồng chí Bình và chỉ thị cho toàn lực lượng Công an TP Hà Nội tổ chức học tập gương chiến đấu, hy sinh của Liệt sĩ Nguyễn Thái Bình. 

Ngày 27-8-1982, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ, Thiếu úy Nguyễn Thái Bình.

Được biết, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội hiện có 3 liệt sĩ và 13 đồng chí thương binh đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; vào ngày thương binh liệt sĩ 27-7 , Tết nguyên đán và các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSHS Công an TP Hà Nội luôn tổ chức thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh của Phòng; tạo mọi điều kiện để các đồng chí thương binh thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đại tá Dương Văn Giáp, thay mặt cho Phòng CSHS và Công an TP Hà Nội đã trao tặng 30 triệu đồng cho Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lộc Hạ để đóng góp tu sửa, tôn tạo nghĩa trang Liệt sĩ - nơi yên nghỉ của đồng đội - Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Thái Bình.

Đào Minh Khoa
.
.