Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng

Thứ Tư, 22/07/2020, 12:51
Sáng 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Dự đại hội có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2015-2020; đặc biệt trong công đảm bảo An ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Công an TP Đà Nẵng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành, phát triển của Công an TP Đà Nẵng qua gần 75 năm xây dựng và chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Kết quả của Đại hội Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng lần thứ XIV sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ CA Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ qua, tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, công tác xây dựng lực lượng có nhiều biến động. Song với quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tính chủ động, sáng tạo, Đảng uỷ Công an TP và cấp uỷ các cấp đã kịp thời tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm ANTT gắn kết chặt chẽ với phát triển KT-XH; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Qua đó, thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố, ứng phó hiệu quả các tình huống tác động tiêu cực từ bên ngoài, ANCT cơ bản ổn định, không nảy sinh “điểm nóng”, không xảy ra đột biến, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH được kiểm soát, kiềm chế cơ bản.

Đại hội đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường xây dựng lực lượng...

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng có nhiều chuyển biến tích cực, có dấu ấn. Theo đó, Công an TP đã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Thành uỷ, của ngành Công an, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua Vì ANTQ... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP đã thường xuyên quan tâm củng cố bộ máy tổ chức theo hướng chuyên sâu, tăng cường cho các lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng cơ sở theo hướng “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đến nay, biên chế Công an quận, huyện đã cơ bản đạt yêu cầu đề ra, hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 11/11 xã của huyện Hòa Vang… 

Cùng với những kết quả tích cực nói trên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và khẳng định đại hội lần này sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hết lòng vì nhân dân phục vụ. 

Đại hội cũng bầu Ban chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)…


Thân Lai
.
.