Công an tỉnh Quảng Nam:

Đảm bảo yên bình cho nhân dân vui Tết, đón Xuân

Thứ Hai, 16/12/2019, 08:55
Nhằm đảm bảo ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Sáng 16-12, tại TP Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Mục tiêu của đợt ra quân lần này là đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo yên bình cho nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, phát lệnh ra quân triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho rằng theo quy luật vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các đối tượng chính trị, phản động sẽ tăng cường hoạt động chống phá; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, hành vi mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự công cộng, an toàn cháy nổ, trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam về đảm bảo tốt ANTT phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và các lễ hội đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15-11-2019 đến hết ngày 14-2-2020, được chia làm 2 giai đoạn gồm 1 tháng chuẩn bị từ ngày 15-11-2019 đến 14-12-2019 và 2 tháng ra quân trấn áp tội phạm từ ngày 15-12-2019 đến hết 14-2-2020.

Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu tại Lễ phát động.

Đây là công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam. Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm sẽ tạo tiền đề quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình công tác năm 2020 đặt ra cũng như triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các sự kiện quan trọng khác của đất nước trong thời gian tới.

Qua gần 1 tháng chuẩn bị, Công an các đơn vị, địa phương đã rà soát đối tượng, biện pháp và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, nắm chắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và số đối tượng chống đối trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam; kịp thời tham mưu giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãng công ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm cờ bạc, công nghệ cao; các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy… Rà soát, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá các vụ án, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên (trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên) và phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử nghiêm minh để phòng ngừa, răn đe tội phạm…

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Nam diễu hành, biểu dương lực lượng sau Lễ phát động.

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường bám sát địa bàn, nắm và giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh về ANTT ngay từ cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình ANTT. Đối với các địa bàn đã được bố trí Công an xã chính quy phải tạo được sự chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT so với năm trước, qua đó để khẳng định hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức mới và chủ trương tăng cường cơ sở, bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, nhất là khối Nội chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc huy động phương tiện, lực lượng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời xử lý triệt để các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý, nhất là các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; tích cực phối hợp với lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT.

Ông Lê Trí Thanh chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT.
Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động, vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm.
Ngọc Thi
.
.