Đảm bảo an ninh, trật tự trên quê hương Thành Nam

Thứ Hai, 06/01/2020, 07:21
Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở” chia thành 4 đợt thi đua gối sóng gắn với các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của dân tộc, Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm trên từng lĩnh vực, đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…


Chúng tôi có mặt tại Công an tỉnh Nam Định vào những ngày trung tuần tháng 12-2019, không khí làm việc tại các phòng, ban rất khẩn trương, bận rộn vì các đơn vị đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phòng ngừa, ngăn chặn không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định, cùng với đó, đơn vị đang tập trung thực hiện tốt các mặt công tác Công an để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cũng như công tác tổ chức Đại hội các cấp trong lực lượng Công an tỉnh Nam Định.

Đặc biệt, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét về công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn được bố trí Công an xã chính quy, tạo niềm tin trong nhân dân; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm 2020...

Được biết, Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Công an tỉnh Nam Định đã vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, tăng cường cơ sở” chia thành 4 đợt thi đua gối sóng gắn với phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các ngày lễ lớn của dân tộc.

Nhiệm vụ phong trào thi đua tập trung thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm trên từng lĩnh vực đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng, hậu cần CAND…

Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định về nhiệm vụ đảm bảo ANTT; hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Công an, UBND tỉnh phát động, Công an tỉnh đã triển khai toàn diện các Nghị quyết, Chỉ thị, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tình hình an ninh quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội chuyển biến tích cực, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trong đó, cùng với cả nước, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, điều tra, khám phá nhanh các vụ án có liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hay tội phạm về ma túy.

Theo Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, với quyết tâm ngăn chặn, phòng ngừa mọi mầm mống tội phạm tại TP Nam Định, đơn vị quyết định thành lập 4 tổ công tác đặc biệt. Mỗi tổ gồm 22 đồng chí thuộc biên chế các Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát hình sự.

Đây là những cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm, năng lực công tác, kinh nghiệm xử lý các tình huống. Cùng với đó, để công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm đi vào chiều sâu, các chuyên đề trọng tâm năm 2019 nhanh chóng được triển khai như “Tập trung đấu tranh phòng, chống các băng, ổ nhóm tội phạm, đối tượng côn đồ; tội phạm sử dụng vũ khí gây án, liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố”.

Các đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm côn đồ gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy, trộm đột nhập nhà dân, cơ quan doanh nghiệp… Tổ chức tuần tra quây ráp, mật phục, tập trung các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh…

Trung tuần tháng 5-2019, Công an Nam Định đã phá chuyên án giết người, gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Sao Băng, TP Nam Định, bắt giữ 3 đối tượng, trong đó 2 đối tượng gây án xong bỏ trốn sang nước ngoài.

Tháng 7-2019, đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet tại huyện Vụ Bản, bắt quả tang 3 đối tượng, thu 96,2 triệu đồng và nhiều tài liệu khác có liên quan, quá trình điều tra tiếp tục làm rõ tổng số tiền các con bạc sử dụng để đánh bạc từ ngày 1-7-2019 đến 18-7-2019 số tiền hơn 12 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã vận dụng sáng tạo, thể hiện bản lĩnh trong đấu tranh, trấn áp tội phạm gieo rắc cái chết trắng, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thành Nam khi đấu tranh phá 29 chuyên án; triệt xóa 14 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, triệt xóa 7 tụ điểm chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Điển hình như đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định tiêu thụ, bắt 2 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy đá, 84 viên hồng phiến, gần 2,7 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan; phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Nam Định, bắt 4 đối tượng, thu 80 bánh heroin...

Trong năm 2019, Công an tỉnh Nam Định cũng đã triển khai 12 đợt điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đối với 204/204=100% xã. Việc bố trí bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có những chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách như phát động cán bộ, chiến sỹ và Báo CAND ủng hộ đồng chí Trần Ngọc Yến – cán bộ Công an TP Nam Định hơn 400 triệu đồng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư...

Vượt qua mọi khó khăn thử thách, năm 2019, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định đã phấn đấu, hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh đề ra. Trên địa bàn tỉnh, an ninh chính trị tiếp tục được ổn định và giữ vững, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua có nhiều nội dung, biện pháp đổi mới, sáng tạo, thiết thực, lôi cuốn cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia; nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, làm việc có hiệu quả, được Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh khen ngợi và đánh giá cao; công tác Công an phục vụ tốt các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ghi nhận những thành tích trên, Công an tỉnh đã có 1.336 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 12 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 42 tập thể, 138 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 24 tập thể, 67 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 286 tập thể, 755 cá nhân.

Có 65 tập thể, 254 cá nhân được khen thưởng thành tích đột xuất. Ngoài ra, có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được UBND cấp huyện khen thưởng; được Đảng ủy, UBND các cấp và quần chúng nhân dân nhiều lần gửi thư khen ngợi, cảm ơn đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, xây dựng hình ảnh đẹp người Chiến sỹ Công an Nam Định trong lòng dân.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, Công an tỉnh Nam Định được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Xuân Trường
.
.