Đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Sáu, 27/12/2019, 07:36
Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Tuyên Quang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Cờ thi đua; 2 Bằng khen của UBND tỉnh.


Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 1 tập thể, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân, Bằng khen 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 58 cá nhân; Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc, Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 2 cá nhân; tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 39 cá nhân...

Với phương châm chủ động, đổi mới, quyết liệt, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang về bảo đảm ANTT, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ hoặc “điểm nóng”..., góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Vì ANTQ”.

Để có được thành quả đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ra Nghị quyết về chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và tổ chức phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an Tuyên Quang với khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sỹ Công an Tuyên Quang siết chặt kỷ luật, chủ động nêu gương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, vì nhân dân phục vụ” gắn với 6 nội dung thi đua trọng tâm... 

Qua đó, phong trào thi đua của Công an tỉnh Tuyên Quang có thành tích nổi bật trên tất cả các mặt công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cải cách hành chính… 

Đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ hội Thành Tuyên 2019 và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ 2; bảo đảm ANTT, bảo vệ Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức tại địa phương.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Do chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống tội phạm nên đã từng bước đẩy lùi, làm giảm 54,04% tội phạm về TTXH… Điều tra, làm rõ 315 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 89,5%, tỉ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. 

Trong đó, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các kế hoạch chuyên đề về đấu tranh với tội phạm về TTXH tập trung vào các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xâm phạm sở hữu, các loại tội phạm mới nổi lên, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; không để hình thành trên địa bàn các băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động bảo kê, tiếp tay cho tội phạm. 

Qua rà soát của lực lượng Công an, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 221 cơ sở với hơn 110 đối tượng kinh doanh cầm đồ, hỗ trợ tài chính, cho thuê xe... dễ phát sinh hoạt động liên quan đến tín dụng “đen”. 

Thời gian qua, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ một số vụ liên quan đến hoạt động tín dụng “đen”, điển hình bắt giữ và khởi tố Lê Xuân Quyết (trú tại phường Ỷ La) và Hoàng Mạnh Cường (trú tại phường Phan Thiết) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật từ hoạt động đòi nợ… 

Xác lập, tổ chức đấu tranh phá 1 chuyên án về cho vay lãi nặng; bắt giữ 15 đối tượng, làm rõ 360 lượt giao dịch với mức lãi suất 7.000đ/triệu/ngày, số tiền giao dịch gần 3 tỷ đồng. Xử lý hành chính 6 vụ/9 đối tượng vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện, triệt phá 216 vụ/257đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 18,3% so với năm 2018,); khởi tố 210 vụ/232 bị can. 

Nhiều vụ án phải kéo dài thời gian theo dõi do đối tượng sử dụng các thủ đoạn hết sức tinh vi, chống trả quyết liệt, trong đó hầu hết là các đối tượng nghiện ma túy, bị nhiễm HIV nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, CSĐT tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng, phương tiện triệt phá thành công các chuyên án. 

Điển hình, vụ án xảy ra vào đầu năm 2019, Cảnh sát ma túy phải theo dõi vài tháng mới nắm rõ được các thủ đoạn của đối tượng Đồng Tuấn Anh, trú tại thôn 31, xã Thái Sơn (Hàm Yên). Đối tượng thường xuyên lưu động từ TP Tuyên Quang lên Hà Giang để mua bán trái phép chất ma túy. 

Xác định đây là tội phạm nguy hiểm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với đơn vị chức năng chia làm nhiều mũi trinh sát bám sát đối tượng và vây bắt. Khi bị bắt, đối tượng chống trả quyết liệt, dùng xe máy lao thẳng vào tổ công tác nhằm thoát thân nhưng cán bộ, chiến sỹ đã khống chế. 

Mở rộng vụ án này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Hiền, trú tại tổ 34, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ trên 91 gam ma túy đá tổng hợp và nhiều loại ma túy khác. 

Ngoài ra, trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là các vụ án, chuyên án lớn, không ít cán bộ, chiến sỹ bị đối tượng chống trả quyết liệt phải điều trị chống phơi nhiễm HIV. Đơn cử, vụ bắt giữ đối tượng Đỗ Thành Nga, thôn Nghĩa Trung, xã Thắng Quân (Yên Sơn), một cán bộ của Công an huyện Yên phải điều trị chống phơi nhiễm HIV.

Minh Hiền
.
.