Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI CLB nữ Công an hưu trí Bộ Công an

Thứ Ba, 02/04/2019, 16:10
Sáng 2-4, tại Hà Nội, CLB nữ Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ V, đề ra chương trình hoạt động nhiệm kỳ VI và bầu Ban chủ nhiệm khóa mới, nhiệm kỳ VI (2019-2022).


Tới dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; đại diện các Cục chức năng Bộ Công an cùng 260 đại biểu của 12 cụm, đại diện cho gần 2.000 hội viên của CLB.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí nhiệm kỳ V (2016-2018) do Đại tá Lương Thúy Bình trình bày cho thấy: Ban Chủ nhiệm CLB luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ, cụm trực thuộc và hội viên với các chỉ tiêu thi đua thiết thực, sát hợp với hoạt động của CLB đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.

Các hội viên CLB luôn gương mẫu, tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương;  đóng góp tích cực vào phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư với nhiều phong trào bổ ích, thiết thực: “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình có nhiều thế hệ để ông bà luôn nhắc nhở con cháu làm nhiều việc tốt, nhiều việc tử tế.

Trao đổi tâm tình để chị em trong CLB hiểu nhau, giúp nhau giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội được CLB quan tâm phát động, lôi cuốn được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo hội viên tham gia…

15 thành viên Ban chủ nhiệm khóa mới ra mắt Đại hội.

Bên cạnh báo cáo tổng kết, Ban chủ nhiệm CLB cũng đưa ra 10 nội dung cụ thể trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ khóa mới và tổ chức thảo luận. Kết thúc Đại hội, 15 đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ khóa VI (2018-2022).

Tâm Minh
.
.