Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND tuyên dương các điển hình tiên tiến

Thứ Ba, 24/04/2018, 16:40
Ngày 24-4, tại Bắc Ninh, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013- 2018.

Trong 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đã chỉ đạo các đơn vị đổi mới toàn diện các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, công tác đào tạo, xây dựng Đảng và đoàn thể quần chúng; thường xuyên rà soát bổ sung các quy chế; kết hợp giữa giáo dục với công tác tổ chức; phát động các phong trào Đoàn Thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động về nguồn. 

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND tặng Bằng khen của nhà trường cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Đặc biệt, với sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua, học viên của nhà trường đã tham dự các kỳ thi do Bộ Công an, GD&ĐT, Ủy ban An toàn giao thông... tổ chức đều đạt kết quả cao như: Giải nhất toàn đoàn Võ thuật ứng dụng CAND tại Đại hội khỏe vì ANTQ, giải nhì toàn đoàn Liên hoan võ thuật CAND; giải nhất kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc, xếp thứ 3 toàn đoàn cuộc thi Sinh viên với An toàn giao thông; giải nhì cuộc thi Olympic Tin học toàn quốc; Giải nhất cấp Bộ và giải nhì cấp Trung ương trong cuộc thi “Tìm hiểu hiến pháp Việt Nam năm 2013” và “Tìm hiểu 50 năm truyền thống CAND”...

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 -2018, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương quận công hạng Nhì; Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc năm  và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đã  trao Bằng khen của nhà trường cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong các giai đoạn tiếp theo.

Mai Nguyễn
.
.