Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND khai giảng năm học mới

Thứ Hai, 13/11/2017, 19:03
Chiều 13-11, tại Bắc Ninh, Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Trung tướng, TS Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Trong diễn văn tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Tiến, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND nhấn mạnh: Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Bộ Công an. Nhà trường đã hoàn thành biên soạn chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, đưa vào giảng dạy, nghiên cứu hàng chục giáo trình tài liệu với chất lượng tốt, bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu của ngành. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục không ngừng được nâng cao. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2016-2017. 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học Kỹ thuật-hậu cần CAND cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ theo hướng “đi tắt, đón đầu”, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ đỏ về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng chế tạo sản phẩm mẫu, phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của ngành.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng hoa cho Ban giám hiệu nhà trường.

Nhà trường cũng cần chính sách cụ thể thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao về chuyên môn, kỹ năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học, là các chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật-hậu cần. 

Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, các câu lạc bộ học tập nghiên cứu khoa học. Mở rộng hợp tác liên kết với các Học viện, trường, trung tâm, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước để tranh thủ kinh nghiệm, lĩnh hội tri thức khoa học, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Huyền Thanh
.
.