Cựu chiến binh Thủ đô cung cấp cho Công an 4.650 tin có giá trị về ANTT

Thứ Năm, 01/09/2016, 19:33
Trong 2 năm qua, Hội CCB thành phố đã cung cấp hơn 4.650 thông tin vi phạm pháp luật cho lực lượng Công an; tham gia hơn 38.000 buổi tuần tra, trực chốt giữ gìn ANTT...


Ngày 1-9, Công an TP Hà Nội và Hội CCB thành phố đã phối hợp tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Trung tướng Lê Minh Cường, Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Giấy khen tặng các hội viên Hội CCB có thành tích xuất sắc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Từ năm 2014 đến nay, Hội CCB thành phố và Công an Thủ đô đã tổ chức quán triệt, trao đổi gần 11.000 thông tin thời sự với hơn 442.000 lượt người tham dự.

Trong 2 năm qua, Hội CCB thành phố đã cung cấp hơn 4.650 thông tin vi phạm pháp luật cho lực lượng Công an; tham gia hơn 38.000 buổi tuần tra, trực chốt giữ gìn ANTT, an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm của Thủ đô...

Đại diện Công an TP Hà Nội và Hội Cựu chiến binh thành phố ký kết biên bản phối hợp trong thời gian tới.

Để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả hơn, Công an TP Hà Nội cùng Hội CCB đã thống nhất duy trì chế độ thông tin 2 chiều, giao ban định kỳ, giao ban đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề phát sinh; ký biên bản phối hợp đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa hai lực lượng trong giai đoạn tới.

Trần Xuân
.
.