Cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Thứ Tư, 01/03/2017, 18:41
Ngày 1-3, tại Công an tỉnh Quảng Bình, Công an 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5- Bộ Công an đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017. 


Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Chính trị Bộ Công an; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; cùng lãnh đạo Công an 6 tỉnh Cụm thi đua số 5 gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ và đồng chí Trần Công Thuật chứng kiến lãnh đạo Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5 ký kết thi đua.

Năm 2016, Công an của 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 5 đã được Chính phủ, Bộ Công an đánh giá cao và đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6/6 đơn vị. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 6 tỉnh Bắc Trung bộ thuộc Cụm thi đua số 5 đã tiến hành thông qua nội dung giao ước thi đua, quy chế và kế hoạch tổ chức các hoạt động chung của Cụm 5 trong năm 2017. Đồng thời, quyết tâm cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ đã đánh giá cao các mặt công tác mà Công an cụm thi đua số 5 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Công an 6 địa phương trong Cụm thi đua cần tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ và đồng chí Trần Công Thuật chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an các tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an mỗi địa phương cần căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn.

Sông Lam-Hương Trà
.
.