Cục Truyền thông CAND báo công dâng Bác tại Khu di tích K9

Thứ Năm, 16/05/2019, 15:30
Ngày 16-5 tại Khu Di tích Đá Chông- K9 (Ba Vì, Hà Nội), Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ Báo công dâng Bác - Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hưởng ứng tháng Công nhân năm 2019.


Đoàn đại biểu Do Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các phòng, ban và các đoàn viên công đoàn tiêu biểu.

Tại đây đoàn đã kính cẩn làm Lễ dâng hương, báo công dâng Bác, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và báo cáo với Bác về những kết quả, thành tích công tác mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Mai Văn Hà phát biểu tại Lễ Báo công dâng Bác.

Báo công dâng Bác, Thiếu tướng Mai Văn Hà đã điểm lại quá trình thành lập Cục: Trong những năm qua, kể từ khi Cục Truyền thông CAND được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND; Báo CAND và Nhà Xuất bản CAND, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục truyền thông luôn phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí, xuất bản, điện ảnh CAND; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn; Chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. 

Đoàn đại biểu Cục Truyền thông Công an nhân dân.

Trên từng lĩnh vực công tác đều có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều thành tích xuất sắc, được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng. Đây là minh chứng rõ nét cho thành quả của sự tập trung trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo; sự quyết liệt, sáng suốt, kịp thời trong công tác , lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo; công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện và sự đồng sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Truyền thông CAND.

Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với Cục Truyền thông CAND hết sức nặng nề, để phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục sẽ tập trung chỉ đạo nghiên cứu, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng mặt công tác, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục; tiếp tục khẳng định và phát triển bền vững thương hiệu báo chí, xuất bản, điện ảnh CAND; Xây dựng và triển khai hiệu quả đề án sắp xếp, quy hoạch báo chí trong CAND, với mục tiêu chiến lược: Xây dựng báo chí trong CAND là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới. 

“Tập thể cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho lực lượng CAND” - Thiếu tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Cục Truyền thông CAND cũng đi thăm một số di tích tại K9 như nhà sàn nơi Bác Hồ từng làm việc, nhà thờ Bác Hồ… để tìm hiểu về quá trình Người sống và làm việc tại nơi đây.

Đoàn đại biểu tham quan di tích nhà sàn nơi Bác Hồ từng sống và làm việc tại Khu di tích K9.
Khu nhà lưu giữ những chiếc xe đặc chủng phục vụ công tác đặc biệt chuyên chở thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Cục Truyền thông CAND chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ báo công dâng Bác.
Lưu Hiệp- Nguyễn Thắng
.
.