Cục Đối ngoại tiếp Đại sứ New Zealand và Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Thứ Sáu, 08/03/2019, 16:34
Chiều 8-3, tại Hà Nội, Thiếu tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã tiếp bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Cuba tại Việt Nam


Thiếu tướng Trương Văn Thông nhấn mạnh, quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Cuba nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba nói riêng được thiết lập, duy trì hiệu quả, ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, an ninh, giáo dục, khoa học...; mong muốn, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trên lĩnh vực y tế và đào tạo cán bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Thiếu tướng Trương Văn Thông và Đại sứ Lianys Torres Rivera.

Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ là cầu nối góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Cuba, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba ngày càng sâu sắc, bền chặt, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.

* Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Trương Văn Thông cũng đã có buổi tiếp Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - New Zealand thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có vai trò và sự đóng góp không nhỏ của Đại sứ Wendy Matthews. Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia New Zealand cũng đã có những bước phát triển tích cực và sâu rộng, đạt hiệu quả cao.

 Thiếu tướng Trương Văn Thông đề nghị, thời gian tới, hai Bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn; phối hợp hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn trong các lĩnh vực mà Cảnh sát New Zealand có thế mạnh; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến hai nước...

 Thiếu tướng Trương Văn Thông mong muốn, trên cương vị công tác của mình, bà Đại sứ sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và New Zealand nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của New Zealand nói riêng.

Đại sứ Wendy Matthews khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - New Zealand, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của New Zealand nói chung, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia New Zealand ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

Hà Linh
.
.