Thăm hỏi chiến sỹ CSGT Bắc Giang bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Bảy, 28/09/2019, 17:09
Ngày 26-9, Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sớm bình phục để tiếp tục công tác.

Trao quà tặng của Cục CSGT cho Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Thiếu tướng Trần Quốc Trung biểu dương tinh thần dũng cảm của đồng chí Tuấn khi làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Công an huyện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đồng thời cảm ơn các y, bác sỹ bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế đã hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Sau khi được cấp cứu kịp thời, đến thời điểm này sức khỏe đồng chí Tuấn đã qua cơn nguy kịch.

Xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn cùng gia đình đã cảm ơn đồng chí Phó Cục trưởng và các đồng chí cùng đi trong đoàn. 

Đồng chí Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn bị thương tích nặng ở vùng đùi phải, mí mắt phải và đầu.

Trước đó, sáng ngày 24-9, tổ tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Thế do đồng chí Đại uý Nguyễn Xuân Cường, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Yên Thế làm tổ trưởng và các đồng chí Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn, Thượng uý Thân Đức Tuấn, Thượng uý Nguyễn Thành Luân, Trung uý Phạm Văn Hải là tổ viên tiến hành tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ theo kế hoạch  tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ ngày 24-9-2019 của lãnh đạo Công an huyện Yên Thế tại điểm Km 92 + 950 Quốc lộ 17 thuộc phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang.

Đến khoảng 6h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên trẻ tuổi điều khiển xe mô tô kiểu dáng Honda Dream, biển số 98H 1 – 077.18 đi hướng Ngã tư Cầu Gồ - Phồn Xương có dấu hiệu vi phạm Luật ATGT đường bộ. 

Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn sử dụng gậy chỉ huy giao thông và còi ra hiệu lệnh dừng xe mô tô kể trên. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tiếp tục tăng ga điều khiển xe mô tô đi nhanh, và đâm thẳng xe vào đồng chí Tuấn. 

Hậu quả Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn bị thương tích nặng ở vùng đùi phải, mí mắt phải và đầu. Xác minh ban đầu cho thấy hai thanh niên điều khiển xe máy là Vũ Minh Hoàng, SN 2002 (người điều khiển xe), người ngồi sau xe là Nguyễn Văn Nghĩa, sinh ngày 28/11/2001 cùng ở thôn Chùa, xã Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang, hiện Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Văn Nghĩa bị thương tích đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Yên Thế. 

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng khẩn trương, điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Minh Hải
.
.