Hai vụ tông xe vào CSGT khi vi phạm bị kiểm tra

Thứ Sáu, 27/09/2019, 18:04
Trong 2 ngày liên tiếp, đối tượng vi phạm giao thông đã tông xe vào CSGT để tránh bị xử lý khiến 2 đồng chí bị thương

Khoảng 20 giờ 40’ ngày 25-9, tại đường tỉnh 295B thuộc địa phận phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, Thượng úy Nguyễn Quang Tuân, cán bộ tổ tuần tra số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang bị đối tượng vi phạm chống đối, lao xe vào người dẫn đến bị thương.

Vào thời điểm trên, Thượng úy Nguyễn Quang Tuân tiến hành kiểm tra hành chính xe mô tô Honda Wave BKS 98Z4 - 6238 do Lê Văn Toàn (SN 1991, trú tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà bất ngờ điều khiển phương tiện lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Quang Tuân bị gãy xương má và bị thương ở gối và khuỷu tay phải. Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an TP Bắc Giang điều tra, xử lý.

Được biết, đối tượng Toàn là thanh niên nghịch ngợm, đã từng bị người khác đánh dẫn đến chấn thương sọ não.

Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang thăm cán bộ CSGT bị thương

Trước đó vào ngày 24-9, tại quốc lộ 17, đoạn thuộc phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế (Bắc Giang), trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, Thượng uý Nguyễn Văn Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an huyện Yên Thế) bị người vi phạm giao thông lao thẳng xe máy vào người dẫn đến gãy chân và tổn thương phần mặt.


P. Thuỷ
.
.
.