CSGT nỗ lực giúp dân sau sự cố đường sắt gián đoạn

Chủ Nhật, 18/10/2020, 12:55
Trước nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt do mưa lũ, Đội KTKS trật tự an toàn giao thông đường sắt số 3 (Đội 3), Phòng hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt, Cục CSGT - Bộ Công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường, nắm tình hình, bảo vệ ANTT và hỗ trợ công tác khắc phục cũng như tham gia chuyển tải hành khách.

Trong những ngày qua, tình hình mưa lũ trên địa bàn miền trung vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt, 07h48' ngày 18/10 khu gian Hà Thanh - Đông Hà, Quảng Trị, tại Km617+100-617+750, nước chảy xiết, trôi đá nền móng đường tàu.

Trước đó lúc 3h50p, ngày 17/10, cũng tại địa điểm này xảy ra một vụ trật bánh toa xe hàng làm hư hỏng 411 thanh tà vẹt, 315m đường sắt gây nguy cơ mất an toàn chạy tàu. Ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Quảng Trị-Diên Sanh, dừng chạy tất cả các tàu đi qua khu vực này để tổ chức cứu viện, sửa chữa đường sắt, chuyển tải hành khách bị mắc kẹt trên các đoàn tàu từ ga Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đến ga Phò Trạch (tỉnh Thừa Thiên Huế) để bảo đảm hành trình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội 3 đã kịp thời có mặt tại hiện trường, nắm tình hình, bảo vệ ANTT và hỗ trợ công tác khắc phục cũng như tham gia chuyển tải hành khách.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Đội trưởng Đội 3 cho biết: Đơn vị đã phối hợp cùng Đội TTAT số 7 thuộc Cục ĐSVN do đồng chí Hoàng Tiến Dũng - Phó Đội trưởng cùng CBCS đội CSGT đường sắt Công an tỉnh Quảng Trị, Công an Huyện Hải Lăng và Trạm CSGT Hải Lăng tích cực phối hợp cùng các đơn vị của đường sắt nhanh chóng khắc phục để đưa giao thông đường sắt trở lại hoạt động.


Tại ga Phò Trạch, CBCS đội 3 cùng lực lượng thanh tra đường sắt đã nhanh chóng giúp đỡ hành khách đi tàu được chuyển tải từ tàu qua ô tô và ngược lại để nhanh chóng kịp với hành trình an toàn.  

P.Thuỷ
.
.