Cục An ninh Chính trị nội bộ: 60 năm vang mãi những chiến công

Thứ Tư, 09/05/2018, 15:33
Trải qua nhiều thử thách cam go của thời chiến cũng như trong thời bình, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã trưởng thành về mọi mặt và lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... 


Ra đời trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng, đã 60 năm trôi qua, trải qua nhiều thử thách cam go của thời chiến cũng như thời bình và nhiều lần tách nhập nhưng đối với mỗi cán bộ chiến sĩ  lực lượng An ninh Chính trị nội bộ ngày hôm nay đó vừa là niềm vinh dự tự hào vừa là những dấu ấn không thể quên để hun đúc, bồi đắp thêm tình yêu nghề, vượt lên mọi khó khăn, thử thách tiếp nối truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân đã tin cậy giao phó. 

Những chiến công của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, những lo lắng đời thường, cả những mất mát riêng tư và trách nhiệm cao cả, tất cả đã tạo nên bản chất Anh hùng của những chiến sĩ Cục An ninh Chính trị nội bộ.

Trưởng thành trong khói lửa chiến tranh vệ quốc

Lật lại những trang sử hào hùng, oanh liệt của đơn vị, Thiếu tướng Lê Vân, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ xúc động cho biết: Lực lượng An ninh Chính trị nội bộ ra đời từ khi thành lập chính quyền vào mùa thu năm 1945 lịch sử. Ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an, trong đó lực lượng Bảo vệ nội bộ là bộ phận thuộc Vụ Bảo vệ Chính trị. 

Ngày 10-5-1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Ngày 10-5-1958 được lấy là ngày truyền thống của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cục An ninh Chính trị nội bộ (năm 2013)

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng bảo vệ nội bộ đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Chính phủ và công cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi. 

Sau kháng chiến chống Pháp, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cả nước bước vào cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược; lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã tham mưu cho Đảng nhiều chủ trương chiến lược về bảo vệ nội bộ. 

Tổ chức trấn áp bọn phản cách mạng trong vụ án chính trị phản động dưới chiêu bài “Nhân văn giai phẩm”, phá tan âm mưu lôi kéo, mua chuộc, kích động nhiều thành phần trong xã hội hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. 

Tiếp đến là trấn áp, làm tan rã tổ chức chống Đảng, Nhà nước đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại; xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động vô cùng nguy hiểm phá rối Đảng ta về tư tưởng, chính trị và tổ chức; chống lại một cách toàn diện đường lối đối ngoại của Đảng, xuyên tạc, vu khống làm giảm uy tín cơ quan lãnh đạo Đảng. 

Với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã cử 7 đoàn cán bộ gồm 15 đồng chí chi viện cho An ninh miền Nam. 

Trong đó có 3 đồng chí là Lê Văn Ngân (Phó Tiểu ban Bảo vệ chính trị, Ủy ban An ninh tỉnh Mỹ Tho), Huỳnh Sắc Kim (Ty Công an Quảng Đà), Tạ Hồng Sơn (Phó Trưởng Công an TP Mỹ Tho) đã anh dũng hy sinh, hiến dâng cả đời mình vì sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Nhiều lượt cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã lên đường chiến đấu tại các chiến trường C, K và đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế.

Các thế hệ lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ về nguồn tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định trên lĩnh vực bảo vệ an ninh nội bộ; góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng, khắc phục sự mơ hồ, mất cảnh giác của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân. 

Thực hiện tốt phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, góp phần bảo vệ cán bộ đảng viên, bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo an ninh thông tin truyền thông, an ninh văn hóa tư tưởng, chống địch thâm nhập, phá hoại nội bộ. 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác quản lý Nhà nước; chủ động phát hiện, làm rõ, đề xuất xử lý nhiều vụ sai phạm, vi phạm pháp luật trong nội bộ và trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin truyền thông, báo chí xuất bản, văn học nghệ thuật. 

Truy xét, truy tìm hàng trăm vụ việc, đối tượng gây rối nội bộ, mạo danh lãnh đạo cấp cao, lộ lọt bí mật Nhà nước, trộm cắp cước viễn thông quốc tế, in lậu sách... 

Đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Cục An ninh điều tra đấu tranh, làm rõ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả, hài cốt” (vụ Nguyễn Thanh Thủy, tức “cậu Thủy”); khởi tố bị can 7 đối tượng và đưa ra truy tố, xét xử trước pháp luật. 

Từ năm 2014, Cục An ninh Chính trị nội bộ tổ chức trinh sát, phát hiện hành vi buôn lậu thuốc tân dược trong đó có thuốc kém chất lượng điều trị ung thư của Công ty VN Pharma để cung cấp cho một số bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh; phối hợp với Cục An ninh điều tra tiến hành khởi tố vụ án Nguyễn Minh Hùng cùng đồng bọn buôn lậu thuốc tân dược và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Các thế hệ lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ về nguồn tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Năm 2011, năm 2016 đã phát hiện, đấu tranh 2 vụ trộm cước viễn thông quốc tế có yếu tố nước ngoài do các đối tượng tổ chức ở nhiều địa phương, bằng nhiều thủ đoạn mới, phương tiện hiện đại; trong đó truy tố, xét xử 13 đối tượng, trục xuất 2 đối tượng người nước ngoài. 

Năm 2010 và năm 2015 đã phát hiện, điều tra, khởi tố 2 vụ in lậu với hàng chục nghìn xuất bản sách; năm 2015 phối hợp điều tra, khởi tố một Tổng Biên tập báo và kiến nghị xử lý hành chính 9 đối tượng liên quan.

Góp phần giữ vững ổn định chính trị

Một chiến công của Cục An ninh Chính trị nội bộ không thể không nhắc tới đó là vào dịp Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (Tiger Cup) lần thứ II được tổ chức tại Việt Nam từ 26-8 đến 5-9-1998. 

Trước hai ngày sự kiện quan trọng này diễn ra, Cục An ninh Chính trị nội bộ nhận được đơn của Ủy ban Thể dục thể thao về hai lá thư nặc danh có đóng dấu địa chỉ một xã ở huyện Phú Xuyên, Hà Tây (cũ). Nội dung thư đe dọa sẽ tiến hành khủng bố và tống tiền tại Tiger Cup. Người gửi thư xưng danh là Tony Boy, đã vào Việt Nam  được 1 tuần và sẽ dùng khí độc ST76 để khủng bố tại sân vận động Hà Nội và sân Thống Nhất - TP Hồ Chí Minh. 

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nếu xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng nhiều người mà còn ảnh hưởng tới uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã khẩn trương truy xét qua một đêm đã bắt được đối tượng. 

Những năm gần đây, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành đấu tranh không khoan nhượng với các âm mưu gây rối, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, số cơ hội chính trị…; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với những chiến công thành tích xuất sắc, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 

Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị nội bộ.

Chỉ tính riêng từ năm 2003 đến nay, Cục An ninh Chính trị nội bộ đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất,  Huân chương Chiến công hạng Nhất; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân thuộc Cục An ninh Chính trị nội bộ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, địa phương. Ngày 27-5-2013, Chủ tịch nước đã phong tặng Danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Cục An ninh Chính trị nội bộ. 

Những chiến công của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, những lo lắng đời thường, cả những mất mát riêng tư và trách nhiệm cao cả, tất cả đã tạo nên bản chất Anh hùng của những chiến sĩ Cục An ninh Chính trị nội bộ. 

Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo của đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao phó trọng trách: Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Cục trưởng nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ: đồng chí Ngô Ngọc Du, đồng chí Lê Quốc Thân, đồng chí Trần Quyết, đồng chí Hoàng Thao cùng nhiều đồng chí khác đã hoặc đang giữ những cương vị quan trọng trong và ngoài lực lượng CAND.

Thiếu tướng Lê Vân chia sẻ rằng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh nội bộ là vô cùng quan trọng. Trải qua nhiều thử thách cam go của thời chiến cũng như thời bình, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ đã trưởng thành vượt bậc. 

Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ an ninh nội bộ là công tác khó, nên những cán bộ làm công tác an ninh chính trị nội bộ sẽ không ngừng rèn luyện học tập, tinh thông nghiệp vụ, chính trị pháp luật, hiểu về kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn trên tất cả các lĩnh vực công tác. 

Càng vinh dự, càng tự hào, cán bộ chiến sỹ Cục An ninh Chính trị nội bộ hôm nay tiếp tục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Việt Hưng
.
.