Công ty Phú Mỹ Hưng ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND hơn 11,6 tỉ đồng

Thứ Ba, 20/10/2020, 13:28
Ngày 20/10 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND từ Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. 


Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND, đã đến dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã hỗ trợ Quỹ nghĩa tỉnh đồng đội CAND số tiền 500 nghìn USD, tương đương hơn 11,6 tỷ đồng. Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, ông Tăng Phồn Thực, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết, ông đến Việt Nam kinh doanh, sinh sống gần 20 năm nay. Ông luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sinh sống và làm việc tại Việt Nam, một đất nước an toàn, thân thiện, nhất là trong thời kỳ cao điểm đại dịch COVID-19 vừa qua. Bằng việc làm này, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và bản thân ông mong muốn được chia sẻ với những khó khăn, vất vả cùng lực lượng Công an Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp nhận ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội từ đại diện Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Thay mặt lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã cảm ơn tình cảm của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng với lực lượng CAND. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, vào năm 2002 khi lần đầu tiên cộng đồng quốc tế đưa ra khái niệm an ninh phi truyền thống, thì dịch bệnh cũng được xác định là một trong những nguy cơ đe dọa tới an ninh của mỗi Quốc gia. Dù dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức nguy hiểm, nhưng tại Việt Nam đã có những thành công bước đầu trong việc ngăn chặn đại dịch nhờ phương châm “4 tại chỗ”.

Để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, lực lượng Công an đã vào cuộc quyết liệt, bám sát dân bằng cách đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ với không ít khó khăn, nhiều trường hợp đã phải xả thân để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. 

Bên cạnh đó, cuộc chiến đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an cũng hết sức khốc liệt, nhất là trước những loại tội phạm mới xuất hiện như ma túy, khủng bố, buôn người… khi chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, đã có 61 cán bộ chiến sĩ trong CAND hy sinh; gần 1.500 CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ và có nhiều CBCS đã bị lây nhiễm HIV trong quá trình bắt giữ, quản lý tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Đồng chí Thứ trưởng tặng hoa cảm ơn đại diện Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

Do đó, quỹ nghĩa tình đồng đội là hết sức có ý nghĩa trong việc kịp thời động viên, hỗ trợ CBCS trong lực lượng ngoài những chính sách hỗ trợ chung của Nhà nước. 

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc ủng hộ hoạt động của Quỹ từ Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi CBCS CAND.

Đức Thắng
.
.