Công ty Nam Triệu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Bảy, 01/10/2016, 17:02
Chiều 1-10, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HCKT) Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu (Công ty Nam Triệu) (1/10/1991- 1/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Dự Lễ kỷ niệm còn có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hải Phòng; lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ…

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Công ty Nam Triệu.

Trước khi diễn ra buổi Lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong khuôn viên trụ sở Tổng cục HCKT.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT đã báo cáo tóm tắt quá trình 25 năm thành lập và phát triển của Công ty Nam Triệu...

Tại buổi Lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống; trao Bằng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Công ty Nam Triệu; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Đặng Ngọc Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Công ty Nam Triệu.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại buổi Lễ đã biểu dương, chúc mừng những thành tích Công ty Nam Triệu đạt được trong sản xuất, kinh doanh thời gian qua. Để nêu cao khẩu hiệu hành động “hiệu quả, tiết kiệm, hiện đại”, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công ty Nam Triệu chú trọng điều chỉnh xây dựng chiến lược phát triển Công ty trở thành doanh nghiệp cổ phần mạnh, uy tín trong ngành công nghiệp chế tạo sản xuất phương tiện thủy chuyên dùng; dịch vụ sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các phương tiện vận tải thủy phục vụ lực lượng CAND và tham gia phát triển kinh tế - xã hội và xuất khẩu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Đặng Ngọc Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu.

Đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến, làm tốt công tác dự báo thị trường; chú trọng đầu tư chiều sâu vào những ngành, lĩnh vực  mà Công  ty có lợi thế, tạo bước phát triển đột phá, nâng cao giá trị doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh, đảm bảo chủ động đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của  lực lượng CAND, từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu, uy tín đối với thị trường trong và ngoài lực lượng.

Chấp hành nghiêm túc chính sách của Đảng, hoàn thành nghĩa vụ thu nộp ngân sách thuế đối với Nhà nước, hoạt động đúng các quy định của luật doanh nghiệp, phát triển và bảo toàn vốn Nhà nước, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn minh, hiện đại; tích cực hơn nữa trong công tác xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…xứng đáng là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của lực lượng CAND...

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.
Với những thành tích đạt được trong sản xuất, kinh doanh, Công ty Nam Triệu đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen; 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Công ty Nam Triệu.
Anh Hiếu - Xuân Trường
.
.