Công tác tổ chức cán bộ phải phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ Cách mạng

Thứ Sáu, 20/10/2017, 17:44
Chiều 20-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Tổ chức cán bộ (23-10-1957 – 23-10-2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự buổi Lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cảnh sát phòng cháy & chữa cháy; Công an các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Cục Tổ chức cán bộ qua các thời kỳ.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng...

Toàn cảnh buổi Lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cùng các đại biểu ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Cục Tổ chức cán bộ, nêu rõ: Cách đây 60 năm, ngày 23-10-1957, Vụ Tổ chức cán bộ (nay là Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an) được thành lập theo Nghị định số 497/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Tổng cục Chính trị CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức cán bộ từng bước được đổi mới cả về tư duy, nội dung và phương pháp theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng và luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ. 

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Công tác tổ chức cán bộ đã góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Với các thành tích đã đạt được, Cục Tổ chức cán bộ đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp đã trao tặng nhiều Huân, Huy chương, phần thưởng cao quý cho tập thể và hàng trăm lượt cá nhân.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị thay mặt Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Tổ chức cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2012-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Tổ chức cán bộ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Cục Tổ chức cán bộ đã đạt được trong 60 năm qua.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của cán bộ và công tác tổ chức cán bộ, cũng như vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan tổ chức trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí nêu rõ, công tác tổ chức cán bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong các giai đoạn cách mạng. Công tác tổ chức cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và phải phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ nêu trên.

 Yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ phải làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thành Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" theo hướng: "Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở", theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) vừa qua. Khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo đảm biên chế CAND giai đoạn 2017 - 2026. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15, ngày 29-12-2016 của Bộ Công an "Về tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế trong CAND".

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.

Tham mưu, đề xuất Đảng ủy CATW các nhóm giải pháp về công tác tổ chức cán bộ thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Chủ động xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, có bản lĩnh vững vàng, có tư duy và phong cách làm việc khoa học, công tâm, khách quan trong công việc, xứng đáng với phẩm chất của người làm công tác tổ chức cán bộ trong CAND là: Nhân - Nghĩa - Dũng - Tín - Liêm.

Anh Hiếu- Xuân Trường
.
.