Gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Thứ Năm, 12/10/2017, 15:32
Sáng 12-10, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) Bộ Công an tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng cục HC-KT (1967- 2017) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT dự, phát biểu chỉ đạo.



Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Trung tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND.

Trung tướng Lê Văn Minh, bà Nguyễn Thị Hồng Thu và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công đoàn CAND, Công đoàn Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệnh CAND; 

Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an và Tổng cục HC-KT phát động.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục trưởng -Trung tướng Lê Văn Minh trao Bằng khen của Chính phủ tặng cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi tay nghề; tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ kĩ năng hoạt động công đoàn. Công tác chăm lo đến đời sống của cán bộ, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn các cấp quan tâm thường xuyên; Công tác từ thiện, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chú trọng. 

Qua đó, Công đoàn Tổng cục HC-KT đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.  Đến nay Công đoàn Tổng cục hiện có 17 công đoàn cơ sở với trên 7.200 đoàn viên công đoàn.

Ghi nhận công lao đóng góp cho xây dựng tổ chức công đoàn các cấp mà Công đoàn Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã đạt được qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, đã có 4 Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng cục được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương, trong đó có 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, 3  Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các lãnh đạo chỉ huy và cán bộ Công đoàn Tổng cục HC-KT.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Công đoàn Tổng cục HC-KTvà một cá nhân xuất sắc vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể 10 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 5 tập thể, 4 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 12 cá nhân được Công đoàn CAND tặng Bằng khen; 4 đồng chí lãnh đạo chỉ huy và 5 cán bộ Công đoàn được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Tâm Phạm - Trần Xuân
.
.