Công đoàn CAND đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Tư, 13/01/2016, 16:38
Ngày 13-1, tại Hà Nội, Công đoàn CAND tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai công tác Đoàn và phong trào công nhân lao động Công an nhân dân năm 2016 và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.


Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Trong 5 năm qua (2010-2015), Công đoàn CAND đã từng bước phát triển và trưởng thành về mọi mặt, hình thành hệ thống tổ chức từ Bộ đến địa phương, số lượng đoàn viên ngày càng tăng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Công đoàn CAND.

Đến nay, Công đoàn CAND có 13 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gần 300 Công đoàn cơ sở với tổng số gần 20 nghìn đoàn viên. Công đoàn các cấp trong Công đoàn CAND đã chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua; qua đó, xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng; đồng thời góp phần giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, xây dựng tình đoàn kết, yêu thương, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể người lao động.

Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu tại Hội nghị.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua, Công đoàn CAND đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh, trong thời gian tới, mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ và những yêu cầu của cuộc đấu tranh trong giai đoạn mới; từ đó, xác định trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, công tác và chiến đấu. 

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trong CAND cần củng cố tổ chức, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các hoạt động của Công đoàn phải khơi dậy và phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của mỗi đoàn viên Công đoàn.

Vũ Linh
.
.