Công an tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Thứ Ba, 16/08/2016, 14:06
Sáng 16-8, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (16/8/1946 – 16/8/2016) và đón nhân Huân chương chiến công hạng Nhì. 


Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh; Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Hiện nay 47,5% cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái có trình độ đại học và trên đại học, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh Yên Bái.

Hàng năm tỷ lệ khám phá án đạt từ 80 đến 85%, riêng trọng án nhiều năm khám phá đạt 100%. Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” được phát động sâu rộng, đã phát huy được sức mạnh của quần chúng trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm…

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân  đấu tranh kiên quyết với các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, giữ gìn bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Công an tỉnh Yên Bái vinh dự đón nhân Huân chương chiến công hạng Nhì. 1 cá nhân được trao Huân chương chiến công hạng Ba, 3 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể và cá nhân kháccũng được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khen thưởng trong dịp này.

Đỗ Huy-Hoàng Hóa
.
.