Công an tỉnh Yên Bái: 6 năm liên tục giành Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an

Thứ Sáu, 13/01/2012, 10:53
Ngày 12/1, Công an tỉnh Yên Bái tổng kết công tác năm 2011, triển khai công tác năm 2012. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Năm 2011, an ninh, trật tự trên địa bàn Yên Bái được đảm bảo tốt. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí… góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã nhiệt liệt biểu dương thành tích mà Công an tỉnh Yên Bái đã đạt được, đồng thời chỉ đạo Công an Yên Bái trong năm 2012 cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng lực lượng Công an cơ sở. Trước mắt, đảm bảo tốt an ninh, trật tự để nhân dân vui Tết, đón Xuân Nhâm Thìn 2012. Để làm tốt các yêu cầu trên, cần tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2011, Công an tỉnh và 5 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; hai tập thể, ba cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Công an tỉnh và 4 đơn vị cơ sở được nhận Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”

Nguyễn Chí Dân
.
.