Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2018

Thứ Ba, 30/01/2018, 14:14
Ngày 30-1, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2018. 


Tham dự hội nghị về phía Bộ Công an có Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. 

Về phía Tỉnh ủy Thái Bình có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Năm 2017, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” có nhiều đổi mới, sáng tạo; đạt được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác. An ninh chính trị ổn định; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, hội nhóm trái phép và tội phạm hoạt động công khai, lộng hành trên địa bàn. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ trao Cờ Thi đua, Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc. 21 đơn vị được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ Thi đua, Bằng khen. 71 đơn vị cơ sở và trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 79 đơn vị cơ sở và trực thuộc cơ sở đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”. 237 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”; gần 2.000 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ Tiên tiến”, “Lao động Tiên tiến”. Tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 5 tập thể được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; 69 tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

Công an tỉnh Vĩnh Long:

Ngày 30-1, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018. 

Năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thiếu tướng Lê Văn Út, Giám Đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao Cờ thi đua của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND cho các đơn vị.

Thiếu tướng Lê Văn Út, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

Phối hợp với các ngành các cấp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, PCCC, quản lý cư trú, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bảo vệ môi trường. 

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Dịp này, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc.

Thảo Vy
.
.