Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tuyên truyền công tác bầu cử

Thứ Sáu, 06/05/2016, 09:30
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu tháng 3-2016, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, phố biến các quy định về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các văn bản liên quan.

Thượng tá Định Tiếp Tuyến, Phó Trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết: Đơn vị đã tăng cường CBCS về các xã trên địa bàn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để gặp gỡ tuyên truyền cho bà con nắm rõ nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; ngày bầu cử; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; trường hợp không được ghi tên, xóa tên, bổ sung tên vào danh sách cử tri, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử; những trường hợp không được ứng cử; vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nguyên tác, trình tự bỏ phiếu…

Tương tự, Công an TP Quảng Ngãi và Công an các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, huyện đảo Lý Sơn đồng loạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến từ thôn, xã, hộ gia đình.

Công an huyện Ba Tơ tuyên truyền Luật bầu cử đến từng người dân.

Tại huyện đảo Lý Sơn và các xã ven biển, do đặc điểm hành nghề của ngư dân nên lực lượng Công an chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền qua hệ thống Icom, giúp ngư dân kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hiện bầu cử; tạo điều kiện cho ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm và quyền chính đáng của mình trong quá trình tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các huyện và TP Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu dân cư. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền công tác bầu cử sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT và bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương tiện vũ khí, công cụ hỗ trợ để nhanh chóng tác chiến khi có vụ việc nảy sinh có liên quan đến ANTT; tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng và các loại tội phạm gây án trên tuyến giao thông; tuyên truyền giúp các chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm, chấp hành tốt pháp luật, không để tội phạm ẩn náu gây án…

N.Thùy
.
.