Công an tỉnh Quảng Nam giúp người dân khắc phụ sau lũ

Thứ Tư, 12/12/2018, 17:15
Sau nhiều ngày mưa lớn, hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm phương tiện và nhiều diện tích hoa màu của người dân Quảng Nam bị nhấn chìm trong biển nước. Ngay khi lũ rút, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng, đơn vị, người dân tích cực dọn dẹp nhà cửa, trường học ổn định cuộc sống.


Sáng 12-12, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai 50 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) tiến hành dọn dẹp sau lũ.

Thượng úy Phạm Hoàng Hồng Minh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh sẽ tiến hành dọn dẹp Trường mầm non Vành Khuyên và Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phước Hòa) quét dọn bùn đất, sửa sang lại một số vật dụng để ổn định đưa các em đến trường trở lại.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam giúp các trường dọn dẹp sau lũ

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam cũng giúp người dân TP.Tam Kỳ dọn dẹp rác tại khu vực chợ Tam Kỳ.

“Khi ngập lụt của chợ Tam Kỳ, rác thải nhiều gây ô nhiễm môi trường nên anh, em cũng tiến hành hỗ trợ dọn dẹp để bà con sớm ổn định lại cuộc sống”, Thượng úy Minh chia sẻ.

Giúp dọn dẹp tại khu vực chợ Tam Kỳ

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các gia đình người già neo đơn, đau ốm bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn trong vùng lũ tại Khối phố 6, phường Phước Hòa.

Tặng quà cho bà con

Cũng trong ngày 12-12, hơn 200 công nhân Công ty Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam gấp rút tổng dọn vệ sinh môi trường.

Người dân cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, phơi lương thực, vật dụng sau lũ
Công nhân môi trường tiến hành dọn vệ sinh
Vớt bèo khai thông dòng chảy

Hà Vy
.
.