Công an tỉnh Quảng Bình giúp các trường học khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ Bảy, 07/09/2019, 07:11
Sáng 6-9, ngay sau khi lũ rút, hàng trăm đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình đã về các địa phương bị ngập lụt nặng để giúp nhân dân và các trường học ổn định cuộc sống sau lũ...

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, gây ra hiện tượng ngập lụt nhiều nơi trong hai ngày 4 và 5-9. Nhiều nhà dân, trường học bị ngập sâu trong nước. Nhiều trường học trên địa bàn đã không kịp làm lễ khai giảng năm học mới... Sáng 6-9, ngay sau khi lũ rút, hàng trăm đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình đã về các địa phương bị ngập lụt nặng để giúp nhân dân và các trường học ổn định cuộc sống sau lũ, đảm bảo cho các em học sinh bước vào năm học mới...

Mặc dù Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5-9 trên cả nước, nhưng Trường Trung học Cơ sở Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến hôm nay vẫn chưa làm Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Các em học sinh vẫn phải nghỉ học cho đến hết ngày 6-9 để dọn dẹp vệ sinh môi trường, do bị ngập sâu trong nước lũ. Những vạch vôi đánh dấu cho các chi đội đứng xếp hàng trong lễ khai giảng năm học mới đã được sơn sửa lại, để chuẩn bị cho lễ khai giảng vào thứ 2 tuần tới. Thầy giáo Hoàng Quốc Nga, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phù Hóa cho biết: Mặc dù nhà trường đã chủ động đưa bàn ghế học sinh và nhiều sách vở, đồ dùng học tập lên tầng 2, song nước lũ ngập đã đem theo một lượng bùn non rất lớn vào trường. Vì thế sau khi lũ rút nhà trường đã huy động tất cả giáo viên dọn dẹp vệ sinh khuôn viên để đảm bảo cho các em học sinh tới trường...

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh giúp đỡ thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước những khó khăn của người dân vùng lũ, ngay trong sáng 6-9, Công an Quảng Bình và Công an các huyện, thị xã thành phố bị ngập lụt đã thành lập nhiều tổ công tác, với gần 400 đoàn viên, thanh niên về các địa phương vùng lũ để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống sau lũ, nhất là 17 trường học trên địa bàn, bị ngập sâu trong nước vào dịp khai giảng năm học mới mà chưa khai giảng kịp. Tại Trường Trung học Cơ sở Phù Hóa, các đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, cùng với thầy và trò nơi đây dọn dẹp vệ sinh phong quang trường lớp, xịt rửa bùn non, lau chùi bàn ghế... để giúp cho thầy và trò nơi đây sớm ổn định tình hình, bước vào năm học mới. Thiếu tá Dương Tuấn Anh, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sỹ về các địa phương để giúp nhân dân ổn định đời sống, nhất là các trường học trên địa bàn để cùng với nhà trường dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp các em học sinh kịp bước vào năm học mới.

Cảm động trước những tình cảm mà lực lượng Công an tỉnh dành cho thầy và trò, thầy giáo Hoàng Quốc Nga, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phù Hóa cho biết: Chúng tôi vô cùng cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã đến giúp thầy và trò khắc phục hậu quả lũ lụt. Các anh đã không quản ngại khó khăn, làm cả buổi trưa, nước rút đến đâu, các anh cùng với nhà trường tranh thủ đẩy bùn non, lau chùi đồ đạc, khuôn viên để giúp cho các em sớm được đến trường...

Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai, các "rốn lũ" của Quảng Bình như Quảng Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa... người dân rất cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm kịp thời của lực lượng Công an Quảng Bình khi thiên tai bão lũ xảy ra. Các anh đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi hoạn nạn; tận tình giúp đỡ nhân dân mưa bão đi qua, để họ sớm ổn định cuộc sống...

Ngô Quang Văn
.
.