Công an tỉnh Phú Thọ gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống CAND Việt Nam

Thứ Ba, 18/08/2020, 15:12
Sáng nay, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2020).


Tới dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đ/c Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh Ủy ban MTTQ, Ban Tuyên Giáo, văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính; lãnh đạo các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng lẵng hoa chúc mừng Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nói chung, Công an Phú Thọ nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trên quê hương Đất Tổ - Vua Hùng.  

75 năm qua, đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, chặt chẽ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban ngành, huyện thành thị trên địa bàn tỉnh và sự thương yêu, đùm bọc trở che của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Bùi Minh Châu, ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Phú Thọ tặng lẵng hoa chúc mừng Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng”;  xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hằng năm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; xác lập và đấu tranh thành công hàng trăm chuyên án; triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, tai nạn giao thông hằng năm đạt mục tiêu giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương chiến công Hạng nhất cho tập thể phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ.

Qua phong trào quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục nghìn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 15 nghìn vụ việc; tham gia bắt trên 3 nghìn đối tượng vi phạm pháp luật. Với những thành tích đã đạt được, từ năm 1994 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bộ Công an. 

Đặc biệt là được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới cho Công an tỉnh. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an với những có gắng, nỗ lực, thành tích, chiến công của toàn thể CBCS lực lượng Công an tỉnh qua nhiều thế hệ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí  Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCS các đơn vị lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đồng chí Đại tá Phạm Trường Giang, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba cho đồng chí Đại tá Lưu Đức Tỉnh và đồng chí Thượng tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh..

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Phú Thọ được đánh giá khá bài bản và duy trì thường xuyên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là có sự tham gia hưởng ứng  của đông đảo các tầng lớp nhân dân, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hợp với ý Đảng, lòng dân, hiệu quả thiết thực. 

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu công an tỉnh cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm;  huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt đ/c Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đẵ tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng những thành tích mà lực lượng công an tỉnh đã đạt được thời gian qua và mong muốn Công an tỉnh  tiếp tục đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng thực thi pháp luật, trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Bùi Minh Châu, ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Phú Thọ trao tặng Huân chương chiến công Hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho phòng An ninh điều tra; trao Huân chương Chiến Công hạng Nhì cho Đại tá Phạm Trường Giang – Giám đốc Công an tỉnh; Huân Chương chiến công hạng Ba cho Đại tá Lưu Đức Tỉnh- Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Lâm Văn Vinh – Phó Giám đốc Công an tỉnh và trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã trao Huân chương chiến công hạng nhì, hạng 3 cho 10 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Tặng cờ thi đua của Chính phủ cho phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng kỷ niệm chương Hùng Vương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nguyễn Chung
.
.