Công an tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND

Thứ Năm, 07/07/2016, 16:34
Ngày 7-7, Công an tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2016).

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Phóng trao Huân chương bảo Tổ quốc cho các cá nhân xuất sắc.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ, sự yêu thương đùm bọc giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, các sở ban, ngành, đoàn thể quần chúng, lực lượng Công an Hưng Yên nói chung, lực lượng An ninh nhân dân Công an Hưng Yên nói riêng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Với những thành tích đạt được lực lượng An ninh nhân dân Công an Hưng Yên đã vinh dự được Đảng, Chính phủ, Bộ công an trao tặng nhiều phần thường cao quý. Đặc biệt, Công an tỉnh Hưng Yên tự hào có đồng chí Bùi Thị Cúc, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng 6 chữ vàng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". 

Từ năm 2010 đến nay, đã có 20 lượt cán bộ chiến sĩ an ninh được tặng Huân Chương, hàng trăm lượt được tặng Huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp...

Đại tá Đỗ Đình Hào phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Đại tá Đỗ Đình Hào khẳng định, tiếp nối và phát huy truyền thống 70 năm lực lượng An ninh nhân dân, Công an Hưng Yên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt trong xây dựng lực lượng cũng như trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân, làm tốt chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Vũ Linh
.
.