Công an tỉnh Hòa Bình diễn tập phòng chống khủng bố và giải cứu con tin

Thứ Hai, 26/11/2018, 18:56
Chiều 26-11, Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập phương án “Giải tán đám đông, gây rối an ninh trật tự và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin; rà phá bom mìn; chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn do bom mìn gây ra”.

Cuộc diễn tập diễn ra với sự tham gia của gần 2 nghìn cán bộ, chiến sỹ và học sinh thuộc các trường trên địa bàn.

Tới dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng,  Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu III; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo...

Diễn tập có 2 tình huống giả định là:“Diễn tập giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự” và “ Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa, Sơ tán người và phương tiện; triển khai phương án rà phá bom mìn và xử lý chất phóng xạ trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành biểu dương tinh thần nghiêm túc, nỗ lực khắc phục khó khăn 
 của các lực lượng, đơn vị tham gia diễn tập.

Thông qua các tình huống diễn tập, nhằm giúp lực lượng công an chủ động trong công tác huấn luyện và sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Qua cuộc diễn tập sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết thúc cuộc diễn tập, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã biểu dương tinh thần nghiêm túc, nỗ lực khắc phục khó khăn và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, diễn tập sát thực tế của các lực lượng, đơn vị tham gia diễn tập; các phương án xử lý các tình huống diễn tập thực hiện đúng trình tự quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia diễn tập.

Ngô Thủy - Hùng Hoa
.
.