Công an tỉnh Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng

Thứ Ba, 18/08/2020, 14:26
Sáng 18/8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên dương Phòng An ninh đối nội vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.


Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Ksor Phước, nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đại tá Rah Lan Lâm phát biểu khai mạc buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện thế hệ trẻ Công an tỉnh và đại diện quần chúng tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ôn lại những truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Gia Lai nói riêng.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân luôn nêu cao ý chí cách mạng, kiên cường, dũng cảm vượt qua khó khăn, gian khổ để lập nên những chiến công xuất sắc. 

Đó là cơ sở để lực lượng Công an nhân dân viết nên những trang sử truyền thống chói lọi, vang dội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Tuyên dương phòng An ninh đối nội- đơn vị vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trong khuôn khổ chương trình buổi gặp mặt, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên dương tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội-đơn vị vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND Gia Lai đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 cá nhân, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Tặng quà cho những người uy tín.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND đã quyết định tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng quà cho 15 cá nhân là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, bình yên cho buôn làng.

Chí Hào
.
.