Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự triển khai công tác năm 2019 của Công an tỉnh Điện Biên

Thứ Hai, 14/01/2019, 18:27
Ngày 14-1, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019.


Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2018, Công an tỉnh đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình; ban hành 56 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại đối tượng phạm tội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả, thành tích mà CBCS Công an tỉnh Điện Biên đạt được trong năm 2018.

 Công an tỉnh Điện Biên đã đấu tranh quyết liệt với số đối tượng hoạt động lập “Nhà nước Mông”, hoạt động của các tà, đạo “Giê sùa”, “Bà cô dợ”, “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”, không để các đối tượng lợi dụng tôn giáo hoạt động vi phạm pháp luật; đã phát hiện, tập trung điều tra, bắt giữ 530 vụ, 600 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 279,6kg heroin(tăng 555% so với năm 2017) 58,26kg ma túy tổng hợp (tăng 136%); phát hiện, xử lý 230 vụ, 252 cá nhân, tổ chức vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường; công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra, trong đó, trọng án đạt tỷ lệ 100% (vượt 5% chỉ tiêu).

Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường; TTATGT giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn biểu dương những thành tích Công an tỉnh Điện Biên đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị năm 2019, Công an Điện Biên cần tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Quán triệt sâu sắc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm Ngày thành lập tỉnh, 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; tham mưu làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng; chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành; duy trì và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với An ninh các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong công tác bảo đảm an ninh biên giới; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà CBCS Công an tỉnh Điện Biên đạt được trong năm 2018. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị trong năm 2019 Công an tỉnh Điện Biên quán triệt sâu sắc với chủ đề công tác là: “Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” và phương châm hành động là: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với 08 nhóm nhiệm vụ, 03 giải pháp trọng tâm. Mục tiêu là XDLL Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân, giữ vững ANCT - TTATXH trong mọi tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị toàn lực lượngh Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ bảo đảm ANTT cho nhân dân vui tết đón xuân. Tiếp tục làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL; công tác an ninh trên 2 tuyến biên giới Việt Lào và Việt Trung, tập trung đấu tranh với các loại tà đạo trên địa bàn; đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến tín dụng đen; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác QLNN về ANTT…

Tại hội nghị thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 1 cá nhân; tặng Cờ thi đua Bộ Công an cho 3 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc.

Trường Long - Thành Trung
.
.