Công an tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thứ Sáu, 24/05/2019, 11:03
Ngày 24-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 – 19-8-2020).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Cao Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 9 tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vi nghiệp vụ, Công an 8 huyện, thị xã.

Tại Lễ phát động, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã cụ thể hóa các nội dung, biện pháp, phần việc với khẩu hiệu “Chủ động, sáng tạo, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, bám sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ”, để các đơn vị Công an trong tỉnh thi đua thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Thi đua xây dựng và thực hiện “Văn hóa công vụ” theo chỉ đạo của Chính phủ, gắn với việc tăng cường chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Điều lệnh CAND; Tăng cường hướng về cơ sở chủ động nắm tình hình, chung sức vì cộng đồng, gần gũi gắn bó với Nhân dân, mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân để nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch vững mạnh; Chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Trong đó, tập trung đấu tranh mạnh, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, không để hoạt động lộng hành, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm đánh bạc, xâm hại trẻ em, trộm cắp tài sản, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm phát sinh từ hoạt động “tín dụng đen”. Phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra, khám phá án chung từ 75% trở lên; án rất nhiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tội phạm hình sự giảm từ 3 đến 5%....

Phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động, đồng chí Cao Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng những kết quả và thành tích, chiến công của lực lượng Công an Đắk Nông đã đạt được trong các phong trào thi đua thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công an Đắk Nông cần tập trung trí tuệ, năng lực công tác, phát huy truyền thống, chung sức, chung lòng, nỗ lực, vượt khó, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội tại địa phương.

Đồng chí Cao Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi phát động.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Cao Huy – phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương chiến công hạng III cho Đại tá Lê Văn Tuyến – Giám đốc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Đồng thời trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 3 cá nhân, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho 3 tập thể, 7 cá nhân vì thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh Đắk Nông.  

 

Minh Quỳnh – Bá Hiển
.
.