Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2018

Thứ Năm, 25/01/2018, 14:07
Ngày 25-1, Công an nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai chương trình công tác Công an năm 2018.

* Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 

Chiều 25-1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị triển khai công tác huấn luyện năm 2018. Trung tướng, Tư lệnh Phạm Quốc Cương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 11 điểm cầu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Yên Bái, Đà Nẵng, Gia Lai, TP. Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Định và Nghệ An.

Năm 2017, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thống nhất, có hiệu quả các mặt công tác huấn luyện đối vớiCSCĐ từ Trung ương đến địa phương. 

Trung tướng Lê Quốc Cương phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch huấn luyện sát với điều kiện thực tế, phù hợp với khí hậu, thời tiết theo từng địa bàn, vùng miền nơi đơn vị đóng quân. 

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, các đơn vị, địa phương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2017; tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung đồng thời kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện theo quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị phương tiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, theo Kế hoạch công tác huấn luyện năm 2018, Bộ Tư lệnh CSDCĐ triển khai và yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nội dung huấn luyện cho từng lực lượng theo kế hoạch, gắn với mục tiêu, yêu cầu của công tác huấn luyện. 

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở đó, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức huấn luyện; tập trung vào nội dung trọng tâm, trọng điểm, khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo hướng lấy thực hành là chính. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện đảm bảo năng lực, trình độ cho các đơn vị. 

Đổi mới hình thức, phương pháp, tăng cường tổ chức kiểm tra định kỳ, kiếm tra đột xuất nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện; kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đầu hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao nhất…

* Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an

Sáng 25-1 tại Hà Nội, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát kiêm Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì hội nghị.

Năm 2017,  Đảng ủy lãnh đạo Cục đã tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trên cả nước. 

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã khắc phục khó khăn, gian khổ; tích cực bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy; triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả của các mô hình phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, các diện tích trồng và tái trồng cây chứa chất ma túy; xác minh, truy bắt nhiều đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo TTATXH, phục vụ những sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Trung tướng Đồng Đại Lộc phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm qua của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy và nhấn mạnh, năm 2018, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước cần bám sát chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73; thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 

Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản để nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tập trung điều tra, bóc gỡ các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, các tuyến và địa bàn trọng điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, vị trí để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

* Công an tỉnh An Giang

Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai chương trình công tác Công an năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Trong năm 2017, Công an trong tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); mở nhiều đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm khám phá và làm rõ 298 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 80,3% (trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 93,75%) làm giảm 15,3% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn so năm 2016.

Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 2.792 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp điều tra, xử lý 575 vụ, liên quan 1.225 đối tượng.

Đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Bình Thạnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đã đạt được trong năm qua.

Năm 2018, nhận định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp, phát huy những thành tích đã đạt được, lực lượng Công an tỉnh An Giang cần phải tiếp tục ra sức phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp, để lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH tỉnh nhà.

* Công an tỉnh Trà Vinh

Năm 2017, Công an Trà Vinh thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017. Lực lượng Công an chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an Trà Vinh trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị.

Lực lượng Công an đã tập trung triển khai thực hiện các biện pháp công tác, kế hoạch chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao (93%). Kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, tội phạm ma tuý… Tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí, làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017, Công an Trà Vinh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2018, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an Trà Vinh đề ra 3 mục tiêu, 8 nhiệm vụ giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an.

Công an Tiền Giang

Năm 2017, Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tiền Giang được kiềm chế. 

Số vụ phạm pháp hình sự giảm 9,4%, cướp tài sản giảm 16%, cướp giật tài sản giảm trên 42%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 50% và trộm cắp tài sản giảm trên 13%. Công tác điều tra khám phá án đạt trên 75%, trọng án đạt tỷ lệ 94,7%.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an Tiền Giang trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị. 

Lực lượng Công an đã bắt, vận động đầu thú 66 đối tượng có lệnh truy nã, giảm 56% tổng số đối tượng có lệnh truy nã. Phát hiện, xử lý 450 tụ điểm cờ bạc, mại dâm, xử lý trên 2.700 đối tượng, phát hiện 85 vụ, 104 đối tượng phạm tội về ma túy. Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai 4 cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm 5,4% số vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2016.

Công an tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, góp phần kiềm chế sự gia tăng tai nạn cháy trên địa bàn.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017, Công an Tiền Giang có 4 đơn vị, Công an địa phương được Bộ Công an tặng Cờ thi đua. 6 đơn vị, Công an địa phương được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ thi đua và 80 tập thể đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, trên 400 cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở” được Công an tỉnh khen thưởng.

* Công an tỉnh Hà Giang

Các đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an

Ngày 24-1, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2017, Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. 

Tiếp nhận 423 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; thụ lý 432 vụ án với 667 bị can, tổ chức điều tra khám phá 391 vụ/432 vụ án các loại đạt tỷ lệ 90,5% trong đó án đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng là 53 vụ; chủ động làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2017, Bộ Công an đã tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" cho đồng chí Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; 4 tập thể thuộc Công an tỉnh được nhận "Cờ thi đua xuất sắc" của Bộ Công an; 4 tập thể được nhận "Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND" đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" cấp cơ sở năm 2017...

* Công an tỉnh Hưng Yên

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017.  

Dự Hội nghị triển khai công tác của Công an tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến và đạt hiệu quả thiết thực. 

Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, đảm bảo tốt an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, bảo vệ chính trị nội bộ;  không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Hưng Yên tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Hưng Yên tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba cho Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. 


Trao Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể

Điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, không để xảy ra băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, lộng hành; tỷ lệ tội phạm giảm 7,95 % so với năm 2016.

Cùng với đó, công tác phòng chống ma túy, công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự cũng được chú trọng, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các mặt công tác khác gồm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tài chính, hậu cần- kỹ thuật được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh được tăng cường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao...

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2017, Công an tỉnh Hưng Yên được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp khen thưởng....

* Khối các đoàn thể Công an TP Hà Nội

Ngày 25-1, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.  

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp thanh niên đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2018-2019.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng các Đoàn thể trong Công an thành phố cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, văn hoá ứng xử trong quan hệ tiếp xúc với người dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. 

Đặc biệt, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nội vụ, chấn chỉnh tác phong, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô kỷ luật, kỷ cương, văn hoá, thân thiện trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, từng Đoàn thể cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, thiết thực, hiệu quả…

Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội và các huyện đoàn trên địa bàn thành phố đã ký kết chương trình phối hợp thanh niên đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2019.

T.Lĩnh - T.Ngọc - X.Mai - T.Vy - D.Loan - H.Vân
.
.