Tăng cường kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người...

Thứ Hai, 13/04/2020, 16:43

Ngày 13/4/2020, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong gần hai tuần qua, trên địa bàn quận 1, Công an quận đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời tiến hành bàn giao cho Công an phường đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý nhiều trường hợp người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người...


Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an quận 1 đã thành lập Tổ kiểm tra, xử lý việc chấp hành chỉ đạo trong công tác phòng ngừa dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 1.

Sau gần hai tuần thực hiện, Tổ kiểm tra đã ghi nhận đa số các cơ sở kinh doanh chấp hành việc đóng cửa, tạm ngưng hoạt động; người dân thường xuyên đeo khẩu trang, hạn chế ra đường hoặc đến những nơi công cộng nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Công an quận 1 kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tuy nhiên ở một số nơi, người dân và một số cơ sở kinh doanh vẫn chấp hành chưa nghiêm. Tổ kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời tiến hành bàn giao cho Công an phường đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xử lý nhiều trường hợp người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh không tạm ngưng hoạt động, không thực hiện việc bán hàng mang đi, không tuân thủ việc ngưng vận chuyển hành khách.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, nên người dân vẫn phải chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người (hình minh họa).

Theo Công an quận 1, hiện tại, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, thời hạn cách ly toàn xã hội vẫn còn, Công an quận đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội, góp phần kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhanh chóng đưa mọi sinh hoạt của người dân, hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và trường học… trở lại bình thường. Mọi hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Phú Lữ
.
.