Công an Đà Nẵng thực hiện xuất sắc công tác điều tra phá án

Thứ Ba, 12/01/2016, 17:16
Ngày 12- 1, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2016.

Dự Hội nghị có Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND. Về phía lãnh đạo TP có ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Mạnh Hùng,  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến trao cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho đại diện 4 đơn vị thuộc Công an Đà Nẵng.

Năm 2015, Công an Đà Nẵng tiếp tục thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng thành phố bình yên, an toàn, đáng sống.

Lực lượng Công an Đà Nẵng điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 81,7% và làm rõ 100% các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như các năm trước. Đặc biệt là đã điều tra, làm rõ và bắt giữ được đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép qua đường tiểu ngạch, sau đó dùng súng bắn chết đối thủ làm ăn tại Đà Nẵng (cũng là người Trung Quốc) và bỏ trốn ra nước ngoài.

Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng cờ Thi đua xuất sắc của UBND TP cho các tập thể tiêu biểu.

Công an thành phố luôn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề về ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nhờ đó, an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững ổn định; đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế, các hội nghị cấp nhà nước, quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng và các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của thành phố.

Công tác đảm bảo ATGT có nhiều chuyển biến nhờ việc đẩy mạnh công tác TTKS, điều tiết giao thông ở các tuyến phố, tuyên truyền pháp luật về giao thông đối với người dân và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là xe tải cơi nới, chở quá tải trọng, phóng nhanh vượt ẩu. Nhờ đó, TNGT ở Đà Nẵng năm 2015 giảm cả 3 tiêu chí so với năm trước.

Nhiều tập thể, cá nhân khác được tặng cờ Thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND

Theo Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an Đà Nẵng, năm 2016, lực lượng Công an thành phố thực hiện khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Toàn lực lượng quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững TTATXH trên địa bàn; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế, kéo giảm TNGT; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo tốt tình hình ANTT ở cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn lực lượng Công an thành phố đạt được; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an toàn thành phố tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên ngành, đặc biệt lưu ý tới nâng cao năng lực và hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực bởi đây là lực lượng gần dân và nắm rõ địa bàn nhất. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm; điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng và đưa ra xét xử công khai, lưu động nhằm nâng cao tính răn đe…

Thân Lai
.
.