Xuất sắc phá án, Công an Đà Nẵng được khen thưởng

Thứ Ba, 13/03/2012, 09:48
Ngày 12/3, ông Văn Hữu Chiến - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trực tiếp trao thưởng 100 triệu đồng từ quỹ khen thưởng đột xuất cho lực lượng Công an địa phương vì đã khám phá nhanh vụ án giết người tại khu vực Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang.
>>Kẻ sát hại GĐ doanh nghiệp sa lưới sau 14 giờ gây án

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Hồng Phú (24 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Quý Lâm có trụ sở ở tổ 9 (phường Hòa Hiệp Bắc) đã lừa anh Trần Nam Hoàng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Thịnh tại TP HCM) ra Đà Nẵng để mua bán thiết bị, máy móc sản xuất, chế biến gỗ. Tối 4/3, Phú đón anh Hoàng tại sân bay Đà Nẵng rồi chở anh Hoàng tới khu vực vắng vẻ dùng dao nhọn đâm chết anh Hoàng để cướp gần 3,5 triệu đồng và một số tài sản khác.

Tuy hung thủ không để lại dấu vết tại hiện trường, nhưng với tinh thần quyết tâm và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an Đà Nẵng - mà chủ lực là Phòng PC54 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an thành phố - đã nhanh chóng bắt được hung thủ sau 12h điều tra.

Ông Văn Hữu Chiến đánh giá, các tình tiết liên quan đến vụ án khiến nhiều người bất ngờ. Việc một giám đốc đi lừa đối tác để giết, cướp tài sản là điều chưa từng xảy ra trên địa bàn. Qua vụ án này, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng càng tin tưởng hơn vào lực lượng Công an.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng quyết định thưởng 20 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an thành phố vì phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây mua bán mua túy do Lê Thị Mai (39 tuổi, quê xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 180 tép heroin và 500 viên ma túy tổng hợp vào ngày 20/2

Thân Lai
.
.