Công an Trà Vinh đấu tranh hiệu quả với tội phạm “tín dụng đen”

Thứ Ba, 30/07/2019, 18:13
Sáu tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp, tháo gỡ, thu gom tiêu hủy trên 20.679 tờ rơi, tờ gấp quảng cáo cho vay không thế chấp; 13 công ty, 240 lượt cá nhân có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cam kết không tiếp tục vi phạm.

Ngày 30-7, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2019. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, Công an tỉnh Trà Vinh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần tích cực bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 133 vụ phạm pháp hình sự, đạt 98%.

Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với đối tượng kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử “game bắn cá”. Đến nay các điểm kinh doanh, số người chơi đã giảm, một số cơ sở chỉ hoạt động cầm chừng; bắt, xử lý 2 vụ đánh bạc, xử phạt 6 đối tượng. Toàn tỉnh còn 124 điểm, 193 máy “game bắn cá”, giảm 18 điểm, 25 máy.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh yêu cầu quản lý chặt, xử lý nghiêm, ngăn chặn triệt để các hoạt động, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen".

Lực lượng Công an chủ động, phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ, thu gom tiêu hủy trên 20.679 tờ rơi, tờ gấp quảng cáo cho vay không thế chấp; buộc cam kết 13 công ty, 240 lượt cá nhân có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” không tiếp tục vi phạm. Đáng lưu ý, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt 7 đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền; chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm; triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh thực hiện các đề án, kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tăng cường đấu tranh với tệ nạn xã hội, tập trung triệt xoá các điểm cờ bạc, tệ nạn ma tuý.

Đặc biệt là quản lý chặt các băng nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, kiên quyết không để các đối tượng hoạt động lâu dài, khó kiểm soát; mở đợt tổng kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan “game bắn cá”, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hồ Giang
.
.