Huy động hàng ngàn lượt CBCS đảm bảo ANTT tại di tích Cố đô Huế

Thứ Sáu, 28/06/2019, 16:10

Chiều 28-6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT tại Quần thể di tích Cố đô Huế, giai đoạn 2015-2019.



Qua 4 năm triển khai quy chế phối hợp, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động trên 2.500 lượt CBCS và Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã huy động hơn 900 lượt cán bộ, bảo vệ tham gia đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại các điểm di tích Cố đô Huế. 

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm BTDT Cố đô Huế ký kết quy chế quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại di tích Cố đô Huế giai đoạn 2019 và những năm tiếp theo.

Cụ thể như các sự kiện Festival Huế, các buổi tiếp tân, chiêu đãi trọng thể của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các đoàn khách cấp cao nước ngoài, đặc biệt là chuyến thăm của nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko Nhật Bản tại di tích Cố đô Huế vào năm 2017; các hội nghị Bộ trưởng APEC; hội nghị xúc tiến đầu tư và nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế đã phối hợp với Công an TP Huế và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đảm bảo ANTT, an toàn trong công tác trưng bày hiện vật tại điện Long An, Cung An Định; bảo đảm an toàn cho các cuộc trưng bày, triển lãm cổ vật, hiện vật quý; huy động nhiều lượt CBCS tham gia đảm bảo an toàn cho các hiện vật được đưa từ nước ngoài về Việt Nam, vận chuyển từ Hà Nội về Huế và thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo vệ sinh môi trường ở cơ sở di tích.

Đại tá Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen cho 8 cá nhân thuộc Trung tâm BTDT Cố đô Huế.

Thông qua triển khai quy chế phối hợp, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với bảo vệ của Trung tâm BTDT bố trí 636 tổ, gần 2.000 lượt CBCS tuần tra địa bàn di tích, qua đó phát hiện, lập biên bản 489 trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường; phương tiện vi phạm ATGT, ra quyết định xử phạt hành chính hơn 256 triệu đồng. 

Lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế tặng giấy khen cho 6 tập thể thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT di tích Cố đô Huế.

Đồng thời đẩy đuổi hàng trăm đối tượng bán hàng rong, chèo kéo; xử lý nhiều tài xế xích lô lừa đảo du khách; làm rõ các đối tượng sản xuất vé tham quan giả và kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, không để hình thành điểm nóng về ANTT tại địa bàn di tích Cố đô Huế. Để bảo vệ an toàn cho hệ thống cổ vật, bảo vật quốc gia, Trung tâm đã xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” và mô hình này nhiều năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Trung tâm BTDT Cố đô Huế tặng giấy khen cho 11 CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để góp phần giữ vững ANTT địa bàn tại tại Quần thể di tích Cố đô Huế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm BTDT Cố đô Huế tiếp tục ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2019 và những năm tiếp theo. 

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân; Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích phối hợp đảm bảo ANTT tại Quần thể di tích Cố đô Huế.


Anh Khoa
.
.