Công an Thủ đô quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019

Thứ Ba, 15/01/2019, 20:09
Chiều 15-1, tại Hà Nội, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác Công an năm 2019. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hà Nội…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, CATP Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP tổ chức có hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự; đấu tranh, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên, các vụ việc phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự, giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không để xảy ra biểu tình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2017. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí; tình hình cháy, nổ được kiềm chế, thiệt hại về người giảm... Với những thành tích đã đạt được, CATP Hà Nội vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đạt được trong năm 2018.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Công an TP Hà Nội đã triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ vững được ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố...

Đồng tình với những chương trình, kế hoạch công tác mà CATP Hà Nội đã đề ra trong năm 2019, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu CATP Hà Nội trong thời gian tới phải tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. 

Cùng với đó cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giám sát, kiểm tra, thanh tra, quản lý cán bộ, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ; tăng cường Công an xuống, cơ sở; xây dựng Công an xã chính quy. 

“Đây là chủ trương lớn của Bộ Chính trị, có tính chiến lược trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm đã được Quốc hội quy định trong Luật Công an nhân dân (sửa đổi) thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Bộ Công an đã xác định chủ đề công tác năm 2019 là “tăng cường cơ sở”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu CATP cần chủ động bám sát những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP trong năm 2019 để cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác sát hợp với tình hình; giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; quyết liệt thực hiện và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; quyết tâm kéo giảm tội phạm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, đẩy mạnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý cư trú, quản lý dân cư, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy; cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc. 

Đồng thời, cụ thể hóa trách nhiệm “nêu gương” đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Xuân Mai
.
.