Công an TP Huế ra quân đảm bảo ANTT Festival Huế 2018

Thứ Hai, 16/04/2018, 11:20
Sáng 16-4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị dịp Festival Huế 2018. 

Đợt ra quân sẽ kéo dài đến ngày 25-5. Theo đó, Công an TP Huế sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra đột biến, bất ngờ và phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản… 

CBCS Công an TP Huế tham gia lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo dịp Festival Huế 2018.

Qua đó, Công an TP Huế phấn đấu điều tra kết luận án đạt trên 76%, không để xảy ra trọng án; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã, làm giảm số vụ TNGT…

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, ngoài các nhiệm vụ trên, Công an thành phố còn thực hiện công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị để huy động hệ thống chính trị cùng tham gia. 

Lực lượng Công an TP Huế ra quân đảm bảo ANTT Festival Huế 2018.

Ngoài ra, sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các địa bàn, tuyến giáp ranh để ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái quy định. “Đặc biệt, lực lượng đơn vị sẽ nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2018, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và du khách, các đoàn nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế đến Huế trong dịp này”, Đại tá Hoàng Long khẳng định.


Anh Khoa
.
.