Công an TP Đà Nẵng làm tốt công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT

Thứ Ba, 03/07/2018, 19:16
Ngày 3-7, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an địa phương đã tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Qua đó, đã điều tra khám phá 198 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 86%, bắt xử lý 297 đối tượng (tỷ lệ làm rõ các vụ trọng án đạt 100%); bắt quả tang 200 vụ với 819 đối tượng hoạt động cờ bạc dưới các hình thức; bắt, khởi tố 91 vụ với 123 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán ma túy trái phép, xử lý gần 1.400 lượt người nghiện ma túy; khởi tố 9 vụ/11 bị can sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, xử lý hành chính trên 300 vụ với 368 đối tượng; truy bắt, vận động đầu thú 35 đối tượng truy nã...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công an Đà Nẵng cũng thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác đảm bảo TTATGT, nâng cao ý thức của người dân, tham mưu lãnh đạo TP và ngành GTVT khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, bảo đảm hoạt động đi lại của người dân được an toàn, thuận lợi hơn, góp phần kìm giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. 

Lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT làm tốt công tác dẫn đoàn và TTKS, đảm bảo tuyệt đối ATGT phục vụ sự kiện Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF 6), Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 cùng nhiều sự kiện khác...

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động ứng phó, Công an TP Đà Nẵng đã ngăn chặn, không để đối tượng xấu lôi kéo, tụ tập đông người và kích động các hành vi quá khích để gây rối...

Phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ ANTT theo Quyết định 8394 của UBND TP được đẩy mạnh với hơn 124.000 lượt người tham gia, góp phần quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc về ANTT, không để nảy sinh các vụ việc phức tạp, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu hoạt động của các loại tội phạm...

Đại tá Lê Băn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân 

Công an Đà Nẵng tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm để giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần xây dựng mục tiêu “Thành phố 4 an” “Thành phố 5 không, 3 có” mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP đang hướng đến. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an TP đã có thành tích xuất sắc trong công tác 6 tháng đầu năm.


Thân Lai
.
.