Công an Sơn La giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Tư, 16/08/2017, 11:55
Công an tỉnh Sơn La đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, giữ gìn ANTT, giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét, ổn định đời sống.


Đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3-8, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa rất to, gây lũ ống, lũ quét làm thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà cửa, hoa màu, gia súc và các công trình công cộng tại địa bàn thị trấn Ít Ong, các xã Nậm Păm, Chiềng Hoa, Chiềng San... Thiệt hại do mưa lũ tính đến nay ước tính trên 700 tỷ đồng.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, trong những ngày qua, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.
Công an Sơn La giúp nhân dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Để tiếp tục khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Mường La, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La  đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ bão trên địa bàn huyện Mường La do 1 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách và huy động 10% quân số mỗi đơn vị Công an tỉnh để tăng cường giúp nhân dân trong 7 đợt, thời gian 7 ngày/đợt. 

Công an tỉnh Sơn La đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Mường La và một số đơn vị khác khẩn trương tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ cả ngày lẫn đêm giúp nhân dân di chuyển nhà cửa, tài sản, dựng chỗ ở tạm, dọn dẹp sau lũ; bảo đảm ANTT, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận chuyển lương thực, thực phẩm đến từng người dân. 

Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương trong quá trình tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, song cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn vất vả, liên tục bám trụ tại các địa bàn...

Công an Sơn La giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an huyện Mường La bố trí 4 tổ Cảnh sát Giao thông hướng dẫn và phân luồng giao thông. Tại các vị trí vẫn còn ngập nước đã bố trí các Tổ công tác trực 24/24h phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân và sẵn sàng ứng cứu khi có mưa lũ tiếp tục xảy ra.

Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền 350 triệu đồng và chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngay trong ngày 7-8 để kịp thời giúp đỡ nhân dân vùng lũ tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt.

Công an Sơn La tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

Các đơn vị Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Môi trường, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên ủng hộ bằng tiền mặt với số tiền gần 50 triệu đồng cùng nhiều hiện vật như gạo, mì tôm, sách vở, quần áo, nước uống... Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân.

Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La cũng đã phối hợp với Cục Y tế - Tổng cục Hậu cần, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức trao quà cho nhân dân bằng tiền mặt và cơ số thuốc với số tiền trị giá gần 200 triệu đồng.

Minh Phong
.
.