Công an các tỉnh, thành phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Thứ Hai, 11/02/2019, 11:30
Sáng 11-2 (tức Mồng 7 Tết), Công an các tỉnh, thành  tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác” năm 2019...


* Công an tỉnh Nghệ An phát động “Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác” năm 2019 

Sáng 11-2 (tức Mồng 7 Tết), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây – đời đời nhớ ơn Bác” năm 2019 tại trụ sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Tham dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban và đông đảo đoàn viên thanh niên.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Đại tá Hồ Sỹ Tuấn – PGĐ Công an tỉnh Nghệ An phát động Tết trồng cây nhân dịp năm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Sỹ Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia phong trào bằng những việc làm thiết thực như: ra quân trồng cây xanh và làm vệ sinh doanh trại, góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về Điều lệnh CAND. Đồng thời tiếp tục chăm sóc tốt các cây xanh mà mỗi đơn vị đã trồng từ các năm trước.

Lãnh đạo Công an tỉnh và CBCS trồng cây đầu năm.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cán bộ chiến sỹ đã tham gia trồng 67 cây xoài trong khuôn viên trụ sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “Xanh - Sạch -Đẹp” tại đơn vị, nhân lên nét đẹp văn hóa trồng cây trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

* Công an tỉnh Lào Cai nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Sáng ngày 11-2, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm và phát động ra quân Tết trồng cây.

Tại buổi lễ chào cờ đầu năm, Đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo kết quả đảm bảo tình hình ANTT dịp trước trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi; triển khai công tác năm 2019. Đồng thời, đồng chí giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể CBCS.

Ngay sau lễ chào cờ, Đại tá Đinh Tiến Quân - Giám đốc Công an tỉnh đã phát động lễ ra quân Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mùa Xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân".

Nhằm tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của Tết Trồng cây và nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Lào Cai về bảo vệ môi trường sinh thái. Ngay sau khi Lãnh đạo Công an tỉnh phát động phong trào, các đơn vị trực thuộc đã tham gia trồng được hơn 100 cây với nhiều chủng loại và tiến hành chăm bón cho hơn 300 cây hiện có.

Phong trào này không chỉ tạo cảnh quan môi trường Công an tỉnh Lào Cai “xanh - sạch - đẹp”, mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

* Công an tỉnh Hà Nam cũng trồng mới trên 300 cây ăn quả, cây bóng mát 

Sáng 11-2, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Kỷ Hợi 2019.       Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức phát động và trồng hàng chục cây xanh,...tại khuôn viên Công an phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý.

Đại diện các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam và lãnh đạo Thành ủy Phủ Lý trồng cây tại khuôn viên Công an phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý (Hà Nam)

 Trong dịp này, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Công an tỉnh Hà Nam cũng trồng mới trên 300 cây ăn quả, cây bóng mát các loại tại trụ sở đơn vị; đồng thời chăm sóc cây sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đây là một hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ý thức giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ cây xanh của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam với môi trường và cộng đồng



Minh Tâm – Minh Khôi; Quỳnh Trang, Tống Huệ; Đoàn Phượng
.
.