Công an Lạng Sơn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh

Thứ Ba, 12/07/2016, 19:17
Chiều  12-7, Công an tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.



Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Trung tướng Trần Đăng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh; Thiếu tướng Bùi Minh Giám – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Lạng Sơn qua các thời kỳ.

Trung tướng Trần Đăng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và lực lượng An ninh Công an Lạng Sơn.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, cùng sự phối hợp giúp đỡ của các Ban, ngành, các lực lượng và sự tin yêu của nhân dân, lực lượng An ninh Công an Lạng Sơn đã ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, lập được nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Đăng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh trao bằng khen Bộ Công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh và đồng chí Phạm Ngọc Thưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng An ninh nhân dân Công an  Lạng Sơn đạt được.

Đồng thời yêu cầu thời gian tới lực lượng An ninh Công an Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vận dụng đúng các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nắm chắc tình hình, phối kết hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động không để bất ngờ trong mọi tình huống; chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ Công an, Tổng cục An ninh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao thưởng cho 41 tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt; Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trao 17 giải thưởng các cho tập thể, cá nhân đạt nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.

Thủy Quyên - Đức Thái
.
.